Hướng đến sản xuất lúa mang tính bền vững

Cập nhật ngày: 12/07/2013 06:00:53

Đó là nội dung của hội thảo Tư vấn phản biện phát triển lúa vụ 3 đồng bằng sông Cửu Long hướng tới, do Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức ngày 11/7/2013.


Quang cảnh buổi hội thảo

Theo ông Nguyễn Ngọc Giao - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP.HCM, hiện nay, chúng ta là nước sản xuất lúa đứng nhất nhì thế giới nhưng người nông dân không giàu lên. Hội thảo là cuộc trao đổi, nghiên cứu góp phần vừa tăng năng suất vừa tái cơ cấu sản xuất, áp dụng đúng KHKT hướng đến sản xuất bền vững, người dân đạt lợi nhuận cao...

Trên tinh thần đó, với trên 11 tham luận tham gia tại hội thảo, các đại biểu chỉ ra những mặt tích cực và những hệ lụy trong sản xuất lúa 3 vụ và vụ thu đông như áp lực sâu bệnh, đất không nhận được phù sa, độc chất hữu cơ, năng suất giảm, chi phí cao... Để hạn chế những yếu tố bất lợi, các đại biểu đưa ra những giải pháp cần thiết như sử dụng giống ngắn ngày, hoàn thiện hệ thống đê bao công trình thoát lũ trên quy mô toàn vùng, quản lý rơm rạ sau mỗi vụ, quản lý về nhu cầu dinh dưỡng của đất, hướng đến sản xuất 2 vụ lúa một vụ màu...

Đồng thời, nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch cần có hệ thống sấy, khuyến cáo người nông dân tận dụng phụ phẩm và chế phẩm của cây lúa giúp nâng cao thu nhập...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn