Liên kết hợp tác thương mại giữa Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 07/08/2013 11:25:03

Chiều 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đã chủ trì Hội nghị liên kết hợp tác thương mại giữa Đồng Tháp và TP.HCM. Đến dự có bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM và hơn 70 doanh nghiệp (DN) trong tỉnh và TPHCM.

TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước có nhiều DN mạnh và thị trường tiêu dùng rộng lớn, còn tỉnh Đồng Tháp là địa phương có nền nông nghiệp phát triển với sản lượng lúa, gạo, thủy sản nằm trong tốp đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau thời gian thực hiện chương trình hợp tác thương mại giữa 2 địa phương, Đồng Tháp đã thu hút được khoảng 28 DN của Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã cung ứng nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến của tỉnh Đồng Tháp đến người tiêu dùng TPHCM.


Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các DN Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp

Tại hội nghị, DN 2 địa phương đã trao đổi, thảo luận mối liên hệ tác giữa Đồng Tháp, TPHCM tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, đa số ý kiến đều cho rằng, bên cạnh tập trung cho các mặt hàng thế mạnh là lúa gạo và thuỷ sản, tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản khác phát triển. Song song đó, cần tạo ra 1 vùng nguyên liệu tập trung để thuận lợi cho các DN trong quá trình thu mua, đảm bảo quy cách và chất lượng.

Dịp này, 6 doanh nghiệp TPHCM đã ký biên bản ghi nhớ ký kết, hợp tác tiêu thụ sản phẩm với 16 DN, cơ sở sản xuất, hợp tác xã của tỉnh Đồng Tháp.

Mỹ Nhân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn