Nhiều diện tích lúa ở huyện Hồng Ngự đỗ ngã, thiệt hại do mưa

Cập nhật ngày: 21/06/2016 16:13:25

Những ngày qua, gần 9.000ha lúa hè thu ở huyện Hồng Ngự đang bước vào giai đoạn thu hoạch nhưng do thời tiết liên tục mưa làm lúa bị đỗ ngã làm giảm năng suất và tăng chi phí thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Đức ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự có hơn 1 ha lúa còn khoảng 1 tuần nữa là thu hoạch, tuy nhiên những ngày qua thời tiết mưa liên tục làm lúa của ông bị đỗ ngã nhiều đợt làm giảm năng suất và tăng chi phí thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Đức nói: “Do mưa nhiều nên lúa tôi bị thiệt hại, giảm năng suất khoảng 30%. Kêu công cắt lúa đứng chỉ 140 ngàn đồng còn lúa ngã công cắt tới 250 ngàn đồng/công nên vụ này lãi rất ít”.


Mưa nhiều, lúa ngã đỗ gây thiệt hại cho nông dân Hồng Ngự

Tình cảnh của gia đình ông Ngô Văn Sơn ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền cũng tương tự. Vụ hè thu này ông Sơn xuống giống hơn 1 ha lúa thì bị đổ ngã đến khoảng 50% diện tích. Theo ông Sơn, lúa của ông chỉ còn 15 ngày nữa là đến ngày thu hoạch, nhưng do mưa nhiều, lúa ngã và nước tồn đọng khá lớn, có những chổ nước ngập cả bông lúa nên các diện tích xem như mất trắng năng suất.

Có nhiều diện tích lúa ở huyện Hồng Ngự đã đến ngày thu hoạch nhưng do mưa nhiều, nông dân thu hoạch không được phải thu hoạch trễ, lúa bị rụng bông, giảm năng suất.

Theo thống kê ban đầu trên địa bàn huyện Hồng Ngự có 370ha lúa đỗ ngã do mưa, ước thiệt hại năng suất từ khoảng 30%, cá biệt có diện tích thiệt hại đến 70%, tập trung nhiều ở khu ô bao 2.600ha của xã Thường Phước 2, Thường Thới Tiền và các xã Long Khánh A, Thường Thới Hậu B. Trước tình hình trên lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các Hợp tác xã Phước Tiền khai thông các đường nước, dỡ miệng cống đập đảm bảo thoát úng nhanh nhất cho người dân khi thu hoạch, đồng thời tăng cường kiểm tra các diện tích còn lại để hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa.

Theo Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Hồng Ngự, đến nay nông dân trong huyện đã thu hoạch được 2.800ha trong tổng số gần 12.000ha lúa đã xuống giống, các diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng và trổ chín.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn