12 tháng tù do lái xe ngủ gật

Cập nhật ngày: 27/05/2013 05:01:23

Tòa án nhân dân thị xã Sa Đéc vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đinh Văn Đời (SN 1953) ngụ ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ với mức án 12 tháng tù giam và cấm hành nghề lái xe trong vòng 1 năm, sau khi ra tù.


Bị cáo Đời tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ sáng, ngày 8/2/2013, Đời điều khiển xe ôtô khách biển số 67M-3400, trên xe có chở 28 hành khách khi đến địa phận ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc do ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên xe chạy lấn sang bên lề trái và va chạm vào cây xanh ven đường làm cửa kính sau của xe bị vỡ hoàn toàn.

Hậu quả, hành khách Nguyễn Thị Hoa Mai (SN 1997) ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang văng xuống đường. Tất cả hành khách còn lại tri hô thì Đời mới mình cho xe dừng lại, người dân nhanh chóng đưa Mai đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn