Bùng phát ổ dịch hơn 500 ca Covid-19 tại Thái Lan

Cập nhật ngày: 20/12/2020 06:03:04

Ngày 19-12, các quan chức y tế Thái Lan ra thông báo vừa phát hiện 548 ca dương tính với Covid-19 tại tỉnh Samut Sakhon. Tất cả những ca nhiễm mới này đều có liên quan tới nhóm bệnh nhân Covid-19 được phát hiện trước đó một khu chợ hải sản ở tỉnh này.


Các nhân viên y tế đang khử trùng tại khu chợ hải sản. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Tổng Giám đốc Cục Khoa học Y tế Thái Lan Opas Karnkawinpong cho biết tất cả những ca nhiễm Covid-19 vừa được phát hiện đều có liên quan tới bệnh nhân 67 tuổi, một người nữ phụ bán hàng ở chợ, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 từ ngày 17-12.

Theo ông Opas, có tới 90% số bệnh nhân mới được phát hiện không hề có triệu chứng nhiễm bệnh. Đã có tới 1.192 người đang làm việc trong chợ hải sản đã được lấy mẫu xét nghiệm sau khi nhà chức trách phát hiện trường hợp bệnh nhân 67 tuổi. Phần lớn các ca bệnh mới là các lao động nhập cư.

Ông Opas nói: “Chúng tôi tin rằng tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, bởi sự bùng phát dịch đã được hạn chế trong khu vực. Ngay cả khi chúng tôi phát hiện thêm ca nhiễm bệnh trong số các lao động nhập cư, khả năng dịch bùng phát mạnh vẫn rất thấp”. Nhà chức trách Thái Lan khuyến cáo những ai đã từng đến Samut Sakhon kể từ ngày 1-12 cần tự cách ly và theo dõi bất kỳ triệu chứng nghi ngờ nào.

Số ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện ngày hôm nay tại Thái Lan là số ca nhiễm lớn nhất trong ngày kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở nước này hồi tháng 1 năm nay. Trước đó, kỷ lục về số ca bệnh mới trong một ngày là 188 người, được xác lập hồi tháng 3. 

Tỉnh trưởng Samut Sakhon Veerasak Vichitsaengsri nhận định “tình hình chắc chắn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của chúng ta nghĩ”. Ông tuyên bố sẽ đóng cửa một số cơ sở thương mại, trường học, trung tâm thể thao và sân vận động trong tỉnh để ngăn chặn sự lây lan của virus. Bên cạnh đó, các cửa hàng tiện ích sẽ phải đóng cửa từ 10 giờ tối cho tới 5 giờ sáng hôm sau. Còn các nhà hàng sẽ không được cung cấp dịch vụ tại chỗ, ngoại trừ các nhà hàng trong khách sạn và bệnh viện.

Người dân được yêu cầu không đi lại trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau. Toàn bộ các lao động nhập cư bị cấm di chuyển. Đồng thời, việc ra vào tỉnh Samut Sakhon cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Các lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ ngày 19-12 đến ngày 3-1-2011. Các trạm kiểm soát của cảnh sát sẽ được lập để kiểm soát đi lại từ tối ngày 19-12.

Ông cho biết thêm, cuộc bầu cử hội đồng nhân dân địa phương khu vực Samut Sakhon vào ngày 20-12 sẽ vẫn được diễn ra như dự kiến vào ngày 20-12, nhưng việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc tại tất cả các điểm bỏ phiếu.

Trước đó, ngày 17-12, Chính phủ Thái Lan đã công bố trường hợp lây nhiễm cộng đồng là một phụ nữ bán buôn tôm tại một chợ đầu mối bán hải sản. Theo thông tin dịch tễ, người phụ nữ trên chưa hề ra khỏi Thái Lan và chưa thể xác định nguồn lây nhiễm. Ngày 18-12, ba người tiếp xúc gần với ca nhiễm trên gồm chị gái, mẹ ruột và chị chồng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

Khu chợ bán buôn hải sản, nơi bùng phát ổ dịch, là địa điểm có cộng đồng người lao động nhập cư rất lớn, trong đó phần lớn là người Myanmar. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng rất có thể các lao động nhập cư chính là nguồn lây nhiễm Covid-19 cho bệnh nhân 67 tuổi, mặc dù hiện vẫn chưa có chứng cứ cụ thể.

THẢO NGUYÊN (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn