Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ một người Nhật buôn bán 9 trẻ em

Cập nhật ngày: 09/08/2014 07:27:12

Cảnh sát Thái Lan ngày 8/8 cho biết đã mở cuộc điều tra buôn bán trẻ em, sau khi một người đàn ông người Nhật, được tin là cha của 9 trẻ em rời Thái Lan, để lại các em nhỏ trong tình trạng đáng ngờ tại một căn hộ ở Bangkok.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng còn 5 trẻ em nữa, tất cả đều do các bà mẹ đẻ thuê sinh hạ, đã được chăm sóc tại ngôi nhà lộng lẫy ở ngoại ô Bangkok này, và bị đưa khỏi Thái Lan trước khi cơ sở này bị phát hiện hôm thứ Ba vừa qua.

Một luật sư người Thái có mặt trong cuộc vây bắt của cảnh sát khẳng định với cơ quan chức năng rằng, cha của các em nhỏ là một người Nhật giấu tên giàu có. Những trẻ sơ sinh này có vẻ thuộc nhiều lứa tuổi, từ 2 tuần tới 2 năm, dù chưa có hồ sơ chính thức nào được tìm thấy tại địa điểm trên.

Mỗi em nhỏ được một người giúp việc trông nom. Những người này cho biết họ được trả 310 USD mỗi tháng để chăm sóc các em.

“Tổng cộng có 14 em nhỏ, nhưng 5 em đã được đưa ra nước ngoài”, đại tá Pakphum Poolsiripoka thuộc đội điều tra cho biết. “Chúng tôi đang điều tra xem liệu hoạt động buôn bán trẻ em này đã diễn ra hay chưa, và có sự vi phạm các quy định của Hội đồng y tế hay không. Chúng tôi đang tập hợp bằng chứng và phỏng vấn các nhân chứng”.

Một sỹ quan khác trong nhóm điều tra cho biết, các em nhỏ được sinh “bởi những bà mẹ mang thai hộ”, và người đàn ông người Nhật kia được cho là cha đẻ của các em.

Cảnh sát xuất nhập cảnh tại sân bay chính của Bangkok cho biết, người đàn ông bị tình nghi này đã bay tới Macau hôm qua mang theo một hộ chiếu thật của Nhật.

“Trong giai đoạn 2010-2014, ông ta đã nhập cảnh (và xuất cảnh) 41 lần vào Thái Lan. Có 10 lần ông ta bay đi Hồng Kông và Macau”, thiếu tướng cảnh sát Suwichpol Imjairach khẳng định với hãng tin AFP.

Vụ việc trên là diễn biến mới nhất trong bê bối mang thai hộ ngày càng mở rộng, vốn bùng phát sau khi một cặp vợ chồng người Úc bị cáo buộc đã bỏ rơi một bé trai sơ sinh ra đời với hội chứng Down, nhưng đã rời Thái Lan với chị em gái song sinh của bé trai này.

Tại Thái Lan, việc mang thai hộ là bất hợp pháp, và chính quyền quân sự nước này đã tuyên bố sẽ thắt chặt luật pháp, với án phạt có thể lên tới 10 năm tù giam cho những ai bị kết tội liên quan tới hoạt động buôn bán trẻ em.

Thanh Tùng/Dân trí/AFP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn