Chìm tàu chở hàng ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp

Cập nhật ngày: 27/11/2023 05:18:48

Ngày 26/11, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, vừa xảy ra vụ chìm một tàu chở hàng treo cờ Comoros ở ngoài khơi đảo Lesbos của nước này, do gió giật mạnh. Có 14 người trên tàu tại thời điểm gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai chiến dịch cứu hộ lớn.


Nhân viên y tế chuyển một thuyền viên được cứu sau vụ chìm tàu chở hàng ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp ngày 26/11/2023

Đài truyền hình nhà nước Ert đưa tin một trực thăng hải quân đã cứu được 1 trong 14 thuyền viên. 5 tàu chở hàng, 3 tàu bảo vệ bờ biển và trực thăng của lực lượng không quân và hải quân cùng một tàu khu trục hải quân đã tham gia các nỗ lực cứu hộ.

Hãng thông tấn nhà nước Athens (ANA) dẫn lời lực lượng bảo vệ bờ biển nêu rõ con tàu trên chở đầy muối và đang trong hành trình từ cảng Dekheila của Ai Cập tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu bị chìm ở vị trí cách đảo Lesbos 4,5 hải lý (8,3km) về phía Tây Nam vào sáng sớm nay. ANA cho biết thêm, các thuyền viên trên tàu gồm có 2 công dân Syria, 4 người Ấn Độ và 8 người Ai Cập.

Theo hãng tin AFP (Pháp), các con tàu vẫn neo đậu tại một số vùng của Hy Lạp trong ngày 25/11 cho dù vận tốc gió lên tới 9 - 10 theo thang đo Beaufort và ngang với gió giật mạnh trong bão. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hellenic (EMY) đã nâng cảnh báo từ "thời tiết xấu đi" thành "hiện tượng thời tiết nguy hiểm" khi bão Oliver (còn gọi là Bettina) di chuyển từ biển Adriatic về phía Hy Lạp.

Theo TTXVN/NDO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn