Cử tri Ukraine muốn gần gũi với châu Âu, hòa giải với phe đối lập

Cập nhật ngày: 27/10/2014 16:04:43

Liên minh cầm quyền Poroshenko-Yatsenyuk được cử tri Ukraine kỳ vọng sẽ giúp nước này gia nhập EU và chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông.

Ngày 27/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, các đảng thân phương Tây đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine.

Theo kết quả thăm dò cũng như kết quả kiểm phiếu sơ bộ, phần lớn người dân Ukraine ủng hộ chính quyền ông Poroshenko thoát khỏi ảnh hưởng của Nga, bất chấp chính quyền Nga đang áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với quốc gia láng giềng phía Tây.


Một binh sĩ Ukraine rời khỏi điểm bỏ phiếu tại thành phố miền Đông Kramatorsk (Ảnh AFP)
 

Nhiều người Ukraine và phương Tây đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Vladimir Putin vì đã gây bất ổn cho Chính phủ mới của Ukraine và can thiệp vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Ông Bogdan Golobutskiy, một cử tri về hưu bỏ phiếu tại khu bầu cử ở Kiev cho biết: “Tôi muốn chiến tranh kết thúc và đất nước chúng tôi được tham gia Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra sớm thôi”.

Một cử tri ủng hộ ông Poroshenko nhận định: “Hơn ba phần tư cử tri tham gia bầu cử ủng hộ Ukraine ngả về châu Âu và điều này là không thể thay đổi”.

Các nhà phân tích cho rằng, nhiều khả năng ông Poroshenko sẽ phải chia sẻ quyền lực với Thủ tướng Yatsenyuk.

Ông Vadym Karasyov, nhà phân tích chính trị thuộc Viện Chiến lược Toàn cầu Kiev cho biết: “Cử tri không muốn quyền lực tập trung vào một đảng phái duy nhất. Họ đã bầu song song cho cả ông Poroshenko và ông Yatsenyuk”.

Các nhà phân tích cho rằng, việc ông Yatsenyuk tiếp tục giữ chức Thủ tướng sẽ đảm bảo cho một Chính phủ ổn định và các chính sách hiện nay sẽ tiếp tục được theo đuổi.

Thủ tướng Yatsenyuk được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine đạt được một khoản vay mới từ phương Tây. Ông Yatsenyuk cũng sẽ sớm chọn ra một bộ trưởng năng lượng mới nhằm nối lại các cuộc đàm phán với Nga trong vấn đề khí đốt kéo dài nhiều tháng qua.

Trong khi đó, ông Poroshenko nhấn mạnh, 10 ngày là “quá đủ” để Chính phủ Ukraine thành lập một nội các mới và tiếp tục công việc.

Cuộc bầu cử lần này cũng là cơ hội để ông Poroshenko xóa bỏ những “tàn tích” cuối cùng của chế độ ông Yanukovych. Khối Đối lập của cựu Tổng thống Yanukovych chỉ đứng thứ 4 với 8% tổng số phiếu.

Cử tri Ukraine cũng không có cái nhìn lạc quan với phe trung thành với chủ nghĩa dân tộc như Đảng Cấp tiến và Tổ quốc của nhà lãnh đạo cuộc Cách mạng Cam, bà Yulia Tymoshenko.

Phát biểu về cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, ông Poroshenko khẳng định, sẽ không thể có chiến thắng về mặt quân sự và ông sẵn sàng đàm phán về quyền tự chủ cho các khu vực miền Đông với phe đối lập.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Chính phủ Ukraine và phe đối lập vào ngày 5/9 được kỳ vọng sẽ làm hạ nhiệt cuộc xung đột tại miền Đông. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã liên tục bị phá vỡ bởi các cuộc đụng độ xung quanh sân bay Donetsk và gần cảng Mariupol do Chính phủ Ukraine kiểm soát.

Theo VOV/ AFP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn