Hỏa hoạn khủng khiếp ở khu phức hợp Ấn Độ, 18 học sinh thiệt mạng

Cập nhật ngày: 25/05/2019 06:09:01

Hỏa hoạn kinh hoàng bên trong 1 tòa nhà thương mại ở Ấn Độ khiến nhiều người nhảy xuống đất để thoát thân. Có ít nhất 18 học sinh thiệt mạng.


Người dân đứng quanh hiện trường trong khi lực lượng cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy tại tòa nhà ở thành phố Surat - Ảnh chụp màn hình Straits Times

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng sau khi xảy ra hỏa hoạn lớn tại một trung tâm huấn luyện bên trong một khu phức hợp ở thành phố Surat, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ chiều 24/-5 (giờ địa phương).

Theo trang NDTV, 18 người thiệt mạng trên đều là học sinh. Hầu hết số học sinh này hiện trong độ tuổi từ 14-17 tuổi.

Ngọn lửa bùng phát vào lúc 3h30 chiều 24/5 (giờ địa phương), nuốt chửng hai tầng trên cùng của tòa nhà thương mại Takshashila Complex. Một quan chức cho biết 19 động cơ cứu hỏa đã được đưa tới hiện trường để dập tắt đám cháy.

"Nhiều học sinh trên tầng 3 và 4 đã nhảy xuống mặt đất để thoát thân. Nhiều em đã được cứu và đưa tới bệnh viện" - một quan chức cứu hỏa nói với hãng tin Press Trust of India. Có 25 người được cho đã bị kẹt lại bên trong tòa nhà. 


Xe cứu hỏa phun nước dập lửa - Ảnh: INDIA TODAY

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trên Twitter: "Tôi rất đau lòng trước thảm kịch hỏa hoạn ở Surat và chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Mong những người bị thương sẽ sớm hồi phục. Tôi đã yêu cầu bang Gujarat và nhà chức trách địa phương cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho những ai bị ảnh hưởng".

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Thủ hiến bang Gujarat, ông Vijay Rupani, đã ra lệnh mở một cuộc điều tra. Ông cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho những gia đình có người thiệt mạng trong đám cháy.

BÌNH AN (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn