Indonesia được trả 56 triệu USD vì giảm phá rừng

Cập nhật ngày: 25/05/2020 05:34:56

Indonesia sẽ được Na Uy chi trả 56 triệu USD do thành công trong việc giảm nạn phá rừng và phát thải khí CO2 trong khuôn khổ chương trình hợp tác Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+).

Khoản tiền trên sẽ được chi trả vào tháng 6 tới, đúng dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác REDD+ với tổng số tiền tài trợ lên tới 1 tỷ USD nhằm bảo vệ các khu rừng nhiệt đới.

Đây sẽ là đợt thanh toán đầu tiên cho thành tích của Indonesia khi triển khai chương trình REDD+ giai đoạn 2016-2017. Trong giai đoạn trên, nước này đã ngăn chặn các vụ phá rừng với tổng diện tích 480.000ha, tương đương khoảng 4,8 triệu tấn CO2.

THU GIANG (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn