Malaysia phải bồi thường Singapore vì hủy dự án

Cập nhật ngày: 06/01/2021 09:51:35

Theo hãng thông tấn Benarnews của Malaysia, Bộ trưởng GTVT Singapore Ong Ye Kung cho biết nước này đã chi 204,5 triệu USD cho dự án đường sắt cao tốc với Malaysia - hiện đã bị hủy bỏ, trong khi giới chức Malaysia cho biết họ không thể tiết lộ sẽ phải bồi thường bao nhiêu cho Singapore.


Dự án đường sắt cao tốc đã bị Singapore và Malaysia hủy bỏ do không đạt được đồng thuận. Ảnh minh họa: Anews

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Ong Ye Kung cho biết: “Singapore đã chịu thiệt hại 270 triệu SGD (204,5 triệu USD) cho dự án Đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore”. 

Trên trang facebook cá nhân, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Mustapa Mohamed nêu rõ: “Theo thỏa thuận, Malaysia sẽ phải bồi thường Singapore các chi phí mà chính phủ quốc đảo gánh chịu cho dự án, nhưng không bên nào được tiết lộ số tiền bồi thường”.

Bộ trưởng Ong Ye Kung cũng xác nhận không công khai khoản bồi thường mà Singapore sẽ nhận từ Malaysia. Một chuyên gia đường sắt tiết lộ dự án đường sắt cao tốc Singapore - Kuala Lumpur trị giá 25 tỷ USD đã bị hai bên chấm dứt hôm 31-12-2020.

HUY QUỐC (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn