Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh ở Mexico, 85 người bị thương

Cập nhật ngày: 01/08/2018 13:01:32

Chiếc máy bay chở khách tầm trung Embraer của hãng Aeromexico bị rơi ngay sau khi cất cánh trong trời mưa lớn ở sân bay bang Durango.


Nhân viên cứu hộ và cứu hỏa tại hiện trường máy bay chở khách Embraer của hãng Aeromexico rơi gần sân bay Durango, Mexico, ngày 31/7/2018. Ảnh do Cơ quan Phòng vệ Dân sự bang Durango công bố

Máy bay chở 101 người, gồm 97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, bị rơi khoảng 4 giờ chiều 31/7 (4 giờ sáng 1/8 giờ VN), Bộ trưởng Truyền thông và Giao thông Mexico Gerardo Ruiz Esparza cho biết trên Twitter.

Nhà điều hành sân bay Durango, Grupo Aeroportuario Centro Nort dẫn các báo cáo sơ bộ cho biết, máy bay rơi khi trời mưa lớn.

"Máy bay rơi khi đang cất cánh", Thống đốc bang Durango Jose Rosas Aispuro nói trên truyền hình Mexico, thêm rằng các nhân chứng nói với ông có "một tiếng nổ" và sau đó máy bay rơi xuống đất.

Alejandro Cardoza, phát ngôn viên Cơ quan Phòng vệ Dân sự bang Durango cho biết trên truyền hình địa phương, máy bay đang hạ cánh khẩn cấp cách sân bay khoảng 10 km ngay sau khi cất cánh.

85 người bị thương, một số người bị thương nặng, nhưng không có người chết. Đám cháy do tai nạn đã bị dập và không có báo cáo nạn nhân bị bỏng. Nhiều người đã thoát khỏi máy bay bằng cách chạy bộ, Cardoza cho biết.

Hãng Aeromexico cho biết trên Twitter rằng chiếc Embraer 190 số hiệu AM2431 này đang trên đường từ Durango đến thủ đô Mexico City.

THIỆN NGUYỄN (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn