Mỹ triệt phá đường dây khiêu dâm trẻ em cực lớn

Cập nhật ngày: 10/06/2012 13:46:47

Cảnh sát đã bắt 190 người và giải cứu 18 đứa trẻ trong một cuộc tấn công lớn của Mỹ nhằm vào hoạt động khiêu dâm trẻ em, với một số kẻ có liên quan đã bị bắt tại châu Âu và những nơi khác.

Phần lớn những người bị bắt trong Chiến dịch Orion diễn ra hồi tháng Năm là dân sống ở Mỹ. Tuy nhiên các nghi can cũng bị tóm tại Argentina, Anh, Philippines và Tây Ban Nha.

"Nhiều trường hợp lạm dụng trẻ em bị phát hiện trong Chiến dịch Orion đã bắt đầu từ việc một đứa trẻ hoặc trẻ vị thành niên chat qua mạng với người lạ các bé gặp trên mạng" - Giám đốc Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) John Morton cho biết.

"Hãy để chiến dịch này là lời cảnh cáo với tất cả những kẻ nào nghĩ rằng chúng có thể sử dụng Internet để lạm dụng trẻ em. Chúng tôi đang tìm kiếm các người, chúng tôi sẽ tìm thấy các người và các người sẽ bị khởi tố" - ông nói.

ICE nói rằng chiến dịch Orion đã nhắm vào các đối tượng "tàng trữ, nhận, vận chuyển, phân phối, quảng cáo hoặc sản xuất các hình ảnh hoặc đoạn video về hoạt động khiêu dâm trẻ em".

Trong số những kẻ bị bắt có một người đàn ông 35 tuổi ở Louisiana, kẻ bị nghi ngờ sử dụng một đứa trẻ 7 tuổi anh ta nhận trông hộ, để làm phim khiêu dâm trẻ em. Ngoài ra còn có một người đàn ông 35 tuổi khác ở Oklahoma, kẻ đã bỏ tiền mua dâm từ một nạn nhân 14 tuổi y gặp qua mạng xã hội.

Tại Michigan, một gã đàn ông 54 tuổi khác bị buộc tội đã dụ dỗ một bé trai vị thành niên tham gia vào cuộc mây mưa trái phép, để ông ta chụp hình. Một gã đàn ông 28 tuổi khác tàng trữ trong máy tính và các thiết bị lưu trữ hơn 1.200 bức ảnh và 190 đoạn video khiêu dâm trẻ em .

Tại Los Angeles, 8 người đàn ông đã bị bắt, gồm 1 người đã gặp một nạn nhân 12 tuổi trên Facebook. Kẻ này bị bắt sau khi nhân viên bộ phận Điều tra An ninh Nội địa (HSI) của ICE giả vờ làm nạn nhân để trò chuyện với y.

Theodore Perez, 29 tuổi, bị bắt vào ngày 1/5, khi y tới một siêu thị nhằm gặp bé gái kể trên.

"Trong các tin nhắn và cuộc trao đổi điện thoại với nhân viên chìm của HSI, những người đóng giả danh tính của bé gái, Perez đã bộc lộ dấu hiệu cho thấy y muốn thực hiện nhiều hành vi dâm dục với đứa trẻ" - HSI kết luận.

Perez đã bị buộc tội lôi kéo trẻ em tham gia hành vi dâm dục và đang bị tạm giam.

Không có thông tin chi tiết nào về các vụ bắt giữ ở nước ngoài được tiết lộ. ICE chỉ nói rằng những kẻ trong đường dây này ở tại Argentina, Anh, Philippines và Tây Ban Nha.

Trong các hoạt động riêng biệt do các công tố viên Indiana thực hiện, 9 người cũng bị khởi tố sau khi người ta phá một đường dây khiêu dâm trẻ em quốc tế ở đây, với các nghi phạm sống tận Thụy Điển, Serbia và Hà Lan.

"Thông tin về các nghi phạm đã được chuyển tới cho cơ quan công tố liên bang và lực lượng cảnh sát địa phương trên khắp đất nước và trên thế giới" - Công tố viên Mỹ ở Indiana, Joseph Hogsett nói.

"Chiến dịch này đã giúp lật mặt một nhóm tội phạm nguy hiểm và suy đồi, những kẻ thường xuyên trao đổi các hình ảnh khiêu dâm của những đứa trẻ dưới 5 tuổi" - Trợ lý Công tố viên trưởng Lanny Breuer nói.

Trở lại chiến dịch Orion, giám đốc ICE nói rằng các vụ bắt giữ và thời điểm diễn ra việc bắt giữ là cơ hội tốt để cảnh báo với trẻ em về những kẻ nguy hiểm tồn tại trên thế giới ảo.

"Khi kỳ nghỉ hè đang tới gần, thời điểm trẻ em có nhiều thời gian và cơ hội tiếp cận với Internet, đây sẽ là sự kiện tốt để cảnh báo với chúng về các mối nguy hiểm trên mạng" - Morton nói.

ICE là một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa và trong năm tài khóa vốn kết thúc vào ngày 30/9 năm ngoái, họ đã xử lý hơn 3.000 vụ lạm dụng trẻ em và thực hiện 1.455 vụ bắt giữ.

Cùng nằm đó, chương trình phân tích máy tính của HSI đã kiểm tra 16,5 triệu file tài liệu liên quan tới các vụ lạm dụng trẻ em./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn