Mỹ và Cuba hội đàm cấp cao sau hơn 50 năm

Cập nhật ngày: 11/04/2015 08:21:00

Ngày 10-4 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Mỹ - Cuba với việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez có cuộc hội đàm mang tính lịch sử tại thủ đô Panama City của Panama. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất của quan chức hai nước trong hơn 50 năm qua. 


Cuộc họp nói trên diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ở Panama, trong đó Tổng thống Mỹ B. Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng đến tham dự và dự kiến sẽ gặp nhau tại đây.


Hai Ngoại trưởng của Mỹ và Cuba bắt tay trong cuộc gặp lịch sử tại Panama
 

AFP cho hay, ngay sau cuộc hội đàm, trên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng bức ảnh ông John Kerry và ông Bruno Rodriguez “siết chặt tay nhau với gương mặt thân thiện”. Theo lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc thảo luận dài và rất xây dựng, đạt được nhiều tiến triển tích cực, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Trước đó, giới chức hai nước đã thống nhất lộ trình bình thường hóa quan hệ song phương, trong đó giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm việc chính thức tái thiết quan hệ và mở Đại sứ quán tại mỗi nước, tiếp đó hướng tới việc bãi bỏ các lệnh cấm vận mà Washington áp đặt đối với La Habana trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm ngắn tới Jamaica ngày 9-4, Tổng thống Obama thông báo Bộ Ngoại giao nước này đã hoàn tất việc xem xét đưa Cuba ra khỏi cái gọi là "danh sách các nước bảo trợ khủng bố". Tuy nhiên, ông cho biết vẫn chưa có quyết định chính thức đưa Cuba ra khỏi danh sách này. Được biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Cuba vào danh sách trên từ năm 1982, cùng với Iran và Syria, kèm theo đó là một loạt các biện pháp trừng phạt về tài chính, thương mại và chính trị. Đây cũng được coi là một trong những yếu tố cản trở tiến trình khôi phục các mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Bởi vậy, dư luận thế giới và ngay cả ở nước Mỹ đang chờ đợi sau cuộc hội đàm tại Panama giữa Ngoại trưởng hai nước, cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul Castro bên lề Hội nghị OAS sẽ tiếp thêm động lực cho quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Washington và La Habana, mở đường cho hàng loạt lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là thương mại và giao lưu nhân dân. Được biết, hiện một số hãng hàng không của Mỹ đã khẳng định mong muốn mở các đường bay trực tiếp tới Cuba nhằm đáp ứng nhu cầu thăm Cuba ngày càng cao của người dân Mỹ.

Tương tự, nhiều tập đoàn, công ty của Mỹ cũng đang hướng tới việc quay trở lại thị trường Cuba để đầu tư, kinh doanh. Điển hình như Tập đoàn tài chính Citygroup mới đây khẳng định đang xem xét việc trở lại Cuba sau hơn 50 năm vắng bóng tại thị trường này bởi các rào cản chính trị.

Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ - Cuba, kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do Trường cao đẳng Marist của Mỹ tiến hành cho thấy hầu hết người dân nước này ủng hộ việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba. Cụ thể, khoảng 59% người dân Mỹ được hỏi nói rằng họ nhất trí với việc Mỹ và Cuba tái thiết lập quan hệ sau quãng thời gian dài căng thẳng, trong khi chỉ có 25% phản đối và khoảng 15% không có ý kiến gì về vấn đề này.

Theo Anh Vũ/Quân đội Nhân dân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn