Nga đóng cửa biên giới tạm thời ngăn Covid-19

Cập nhật ngày: 17/03/2020 09:39:50

Ngày 16-3, Chính phủ Nga đã thông qua quyết định tạm thời đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh mọi công dân nước ngoài và những người không quốc tịch. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18-3 đến 1-5.


(Nguồn ảnh: TASS)

Tuy nhiên, quyết định này không áp dụng đối với các tài xế xe tải chuyên vận chuyển hàng hóa, cũng như những người mang thân phận ngoại giao và cư trú thường xuyên tại Nga. Ngoài ra, các thủy thủ đoàn trên tàu biển và các chuyến tàu liên vận đường sắt quốc tế cũng có thể quá cảnh Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho rằng, quyết định trên hoàn toàn phù hợp các khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và chỉ mang tính tình thế. Ông cũng nhấn mạnh, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Số ca dương tính với virus corana chủng mới ở Nga tăng thêm 28 người, từ 65 thành 93 ca chỉ trong vòng một ngày qua đã khiến Thủ tướng Mishustin buộc phải đề xuất các biện pháp nhằm duy trì nền kinh tế đất nước vận hành một cách ổn định, trong bối cảnh lây lan nhanh chóng dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Thủ tướng Nga ra lệnh đến trước ngày 18-3, cần hoàn tất một kế hoạch hành động, trong đó ưu tiên các biện pháp hỗ trợ thương mại, bảo đảm dự trữ bền vững nhất nguồn nhu yếu phẩm, bảo đảm các khoản cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp thương mại; hỗ trợ các ngành nghề, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn do sự lây lan của virus corona chủng mới; điều chỉnh các cơ quan quản lý sao cho có thể hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Trước mắt, Nga sẽ thiết lập một hệ thống cảnh báo trực tuyến để mọi công dân có thể tiếp cận cũng như duy trì một đường dây nóng duy nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng khuyến nghị các trường đại học và phổ thông tại Nga chuyển sang chế độ dạy học từ xa; hủy bỏ các cuộc thi đấu thể thao quốc tế. Tại Thủ đô Moscow, tất cả các hoạt động giải trí hơn 50 người tham gia đều bị cấm.

Ngày 11-3, WHO đã công bố Covid-19 là đại dịch. Đến nay, số liệu các ca mắc bệnh tuy được cập nhật liên tục, song dường như vẫn không theo kịp con số thực tế, bởi tốc độ lây lan “chóng mặt” của Covid-19. Tính đến 22 giờ ngày 16-3 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã ghi nhận hơn 174.600 người mắc bệnh, số ca tử vong đã lên tới gần 6.700 người và khoảng 75 nghìn người đã khỏi bệnh. Dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Nga, 93 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới được ghi nhận, trong đó một số bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

QUẾ ANH/NDĐT (Theo Ria-Novosti)
https://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43641402-nga-dong-cua-bien-gioi-tam-thoi-ngan-covid-19.html

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn