Nga phát triển tên lửa xuyên thủng mọi lá chắn

Cập nhật ngày: 14/10/2019 09:25:07

Nga sẽ nghiên cứu tên lửa tấn công mới đủ sức đánh bại các lá chắn phòng thủ trên thế giới, Putin tuyên bố hôm 12/10.

"Các tổ hợp phòng thủ được phát triển để đối phó tên lửa bay theo quỹ đạo cố định, trong khi chúng tôi đã cải tiến tên lửa rất nhiều lần và chế tạo được những vũ khí chưa nước nào có", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga và Arab Saudi cuối tuần trước.


Tên lửa đạn đạo Iskander Nga khai hỏa trong một cuộc diễn tập năm 2019. Ảnh: 
Bộ Quốc phòng Nga.

Tuyên bố được đưa ra trước khi Tổng thống Putin bắt đầu chuyến thăm Arab Saudi hôm 14/10. Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết hai bên sẽ ký 30 văn kiện về thương mại và nhiều lĩnh vực khác trong chuyến thăm.

Tổng thống Putin hồi tháng 9 từng chào bán hệ thống phòng không tầm xa S-400 cho Arab Saudi, khẳng định nó có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng của Riyadh sau cuộc tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn nhất tại nước này hôm 14/9.

Moskva đang phát triển nhiều dự án tên lửa chuyên đối phó với các lá chắn phòng thủ, tập trung vào khả năng cơ động và tốc độ cao của đầu đạn khiến đối phương không thể đánh chặn.

Vũ Anh
(Theo Sputnik)/vnExpress

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn