Nga sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Sputnik V trong 7 đến 10 ngày tới

Cập nhật ngày: 17/08/2020 05:34:09

Giai đoạn 3 (sau đăng ký) của hoạt động nghiên cứu về vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V có thể sẽ được bắt đầu trong 7 đến 10 ngày tới.

Ông Alexander Gintsburg, giám đốc Viện Gamaleya của Nga vừa tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng, ngày 17/8, phiên bản đầu tiên của bộ quy tắc liên quan tới quá trình nghiên cứu sau đăng ký sẽ được trình lên Bộ Y tế Nga. 


Vaccine được phát triển tại Viện Gamaleya, Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Ông Alexander Gintsburg cho biết, trước sự quan tâm và chú ý lớn của công chúng và báo chí, Bộ Y tế sẽ không trì hoãn quy trình này, đồng thời sẽ phê duyệt trong vòng một tuần. Vì vậy, tối đa trong vòng 7 hoặc 10 ngày  tới mọi thứ sẽ bắt đầu.

Trước đó, cơ quan giám sát sức khỏe cộng đồng của Nga Roszdravnadzor cho biết, khoảng 2.000 người sẽ tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng sau khi vaccine được đăng ký. Nhưng theo ông Gintsburg, hàng chục nghìn người dự kiến sẽ tham gia vào giai đoạn thử nghiệm thứ ba và hoạt động nghiên cứu sẽ được thực hiện ở khu vực Moscow.

Một cột mốc đáng nhớ khi ngày 11/8 vừa qua, Nga đã đăng ký vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới, mang tên Sputnik V do viện Gamaleya điều chế. Các thử nghiệm liên quan tới Sputnik V đã được thực hiện thành công trong tháng 6-7. Vaccine vừa được đăng ký của Nga được tạo ra dựa trên một nền tảng đã dùng để điều chế một số loại vaccine khác. Ngày 15/8, Bộ Y tế Nga công bố quá trình sản xuất vaccine Covid-19 đã được tiến hành.

Phương Anh/VOV1 (Biên dịch)/VOV

Theo TASS

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn