Người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi thuyền một mình vòng quanh thế giới

Cập nhật ngày: 09/03/2024 05:21:13

Cole Brauer - 29 tuổi, cao 1m6 và nặng 45,4kg - đã trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên chinh phục cuộc đua thuyền buồm một mình vòng quanh thế giới không dừng nghỉ và không có hỗ trợ.

Theo ABC News, xuất phát từ thành phố A Coruna ở Tây Ban Nha ngày 29/10/2023, Brauer cùng với chiếc thuyền buồm dài 12,2m đã hoàn thành khoảng 48.000km vượt biển qua 3 mũi lớn của châu Phi, Australia, Nam Mỹ và trở về thành phố cảng Tây Ban Nha ngày 7/3.

Bất chấp nhiều khó khăn do các yếu tố thời tiết, bị thương ở xương sườn vào thời điểm khoảng giữa cuộc đua và thậm chí còn phải tiêm tĩnh mạch để chống mất nước, người phụ nữ này về đích ở vị trí thứ 2, sau hành trình kéo dài 130 ngày. Cô là thuyền trưởng trẻ nhất và tay đua nữ duy nhất trong đội đua 16 thuyền đi vòng quanh Trái Đất bằng đường biển.


Cô Cole Brauer (Ảnh: ABC News)

Hành trình toàn cầu không phải là một chuyến đi dễ dàng, ngay cả trên một con tàu có đầy đủ thủy thủ đoàn. Theo NBC News, trên đường đi, người phụ nữ bé nhỏ này có lúc đã bị những con sóng cao 9,1m hất tung khỏi thuyền.

Mặc dù Brauer là người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi vòng quanh thế giới một mình bằng đường biển nhưng cô không phải là người phụ nữ đầu tiên làm như vậy.

Năm 1978, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz - nữ thủy thủ người Ba Lan trở thành người phụ nữ đầu tiên hoàn thành chuyến đi thuyền một mình vòng quanh Trái đất kéo dài 401 ngày. Cô xuất phát từ quần đảo Canary vào tháng 3/1976 và quay trở về vào tháng 4/1978.

Kay Cottee của Australia là người phụ nữ đầu tiên hoàn thành chuyến đi thuyền vòng quanh Trái đất không dừng nghỉ, xuất phát từ cầu cảng Sydney vào tháng 11/1987 và quay trở về sau 189 ngày.

Theo CHI HẠNH (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn