Nguy cơ căng thẳng Mỹ-Nga leo thang vì khủng hoảng Syria

Cập nhật ngày: 10/09/2015 15:03:00

Mỹ và phương Tây ngày 9/9 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại trước những báo cáo gần đây về việc Nga đang tăng cường hiện diện quân sự tại Syria.

Mỹ và phương Tây cho rằng việc Nga đang tăng cường hiện diện quân sự tại Syria sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. 

Tuy nhiên, đáp trả những thông tin này, Bộ Ngoại giao Nga chỉ thừa nhận các chuyên gia quân sự Nga đang có mặt tại Syria để giúp đỡ quân đội nước này sử dụng những thiết bị kỹ thuật quân sự do Nga cung cấp, còn việc hỗ trợ bổ sung cho Syria trong cuộc chiến chống khủng bố thì Nga có thể xem xét khi cần thiết. 


Mỹ khẳng định Nga đã đưa nhiều vũ khí tới Syria. (Ảnh minh họa: Reuters)

Các nguồn tin từ Lebanon cho biết, Nga đang thiết lập 2 căn cứ quân sự tại Syria, một gần bờ biển và một ở sâu trong đất liền. Chỉ riêng trong ngày 9/9, Nga đã cử 2 tàu chiến xe tăng và máy bay vận chuyển hàng hóa bổ sung cho Syria đồng thời triển khai một số lượng nhỏ các lực lượng lính thủy đánh bộ đến Syria.

Trong khi đó, mặc dù chưa rõ các động thái quân sự của Nga tại Syria song các nguồn tin này cho rằng không loại trừ khả năng Nga đang muốn sử dụng một sân bay gần thành phố cảng Latakia - thành trì của lực lượng Tổng thống Syria, nhằm thực hiện các hoạt động trên không.

Mặc dù theo các nguồn tin này, số binh sĩ Nga tham gia các hoạt động quân sự tại Syria hiện vẫn còn rất ít, song điều này cũng đủ làm Mỹ và phương Tây lo ngại về vai trò quân sự lớn hơn của Nga trong cuộc nội chiến tại Syria.

Trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng bày tỏ lo ngại với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về các báo cáo liên quan đến hoạt động quân sự của Nga tại Syria, cảnh báo rằng động thái này của Nga có thể kích động thêm bạo lực. Chính phủ Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện nay.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/9, người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz nhấn mạnh, chính phủ Mỹ hoan nghênh các đóng góp của Nga trong cuộc chiến chống IS tại Syria, song bất kỳ bên nào cũng không nên cung cấp sự hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống al- Assad.

Mỹ đã gây áp lực lên Bungary và Hy Lạp, yêu cầu các nước này từ chối cho các máy bay của Nga đi qua không phận để vận chuyển hàng hóa tới Syria do cáo buộc số hàng hóa này là các thiết bị quân sự. Không chỉ có Mỹ, phương Tây cũng bày tỏ những lo ngại của khối này về các báo cáo trên.

Ngoại trưởng Đức Steinmeier cảnh báo Nga không gia tăng can thiệp quân sự tại Syria trong khi Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg cho rằng động thái của Nga sẽ không góp phần giải quyết cuộc xung đột ở Syria: “Tôi lo ngại về những báo cáo liên quan đến sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga tại Syria. Điều đó sẽ không góp phần giải quyết cuộc xung đột. Tôi cho rằng điều quan trọng hiện nay là cần phải hỗ trợ tất cả các nỗ lực nhằm tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria. Chúng tôi hỗ trợ mạnh mẽ các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria”.

Phản ứng trước những thông tin trên, Nga cho biết hiện chỉ có các chuyên gia quân sự nước này đang có mặt ở Syria để hỗ trợ việc chuyển giao vũ khí cho chính quyền Tổng thống al- Assad nhằm chống khủng bố, đồng thời khẳng định bất kỳ biện pháp hỗ trợ bổ sung nào đối với Syria sẽ đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Nga đã cung cấp vũ khí và thiết bị kỹ thuật quân sự cho Syria từ trước đây theo hợp đồng song phương. Ngoài ra, còn có các chuyên gia quân sự của Nga hướng dẫn Syria sử dụng các thiết bị quân sự được chuyển giao”.

“Các loại vũ khí được chuyển giao cho quân đội Syria nhằm chống lại các mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng đến từ trong nước Syria và nước láng giềng Iraq. Nếu cần thiết phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ bổ sung trong cuộc chiến chống khủng bố, chúng tôi sẽ xem xét một cách thích hợp. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến pháp của Nga”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.

Trong khi đó, chính quyền Syria cũng bác bỏ việc Nga tham chiến ở nước này, chỉ cho biết, Nga đã gia tăng triển khai các chuyên gia quân sự tại Syria.

Theo Lệ Chi/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn