Nữ giới xăm hình không còn là điều cấm kỵ ở Trung Quốc

Cập nhật ngày: 17/10/2015 07:35:34

Ngày nay nhiều người Trung Quốc kể cả nữ giới xăm hình lên cơ thể của chính mình và không coi đó là điều cấm kỵ. Nghề xăm cũng hái ra tiền ở nước này.

Xăm hình có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc. Nhưng phần lớn cái lịch sử đó thường gắn với hình ảnh tiêu cực, như là của các tù nhân, kẻ lang thang hay thế giới tội phạm ngầm.


Nhà thiết kế thời trang Wang Zi và hình xăm khinh khí cầu. Ảnh: Wang Zi

Do ảnh hưởng của những người nổi tiếng và các ngôi sao thể thao, các hình xăm bắt đầu được chấp nhận rộng rãi hơn trong xã hội nước này trong một thập kỷ qua.

Động lực của xu hướng này là một thế hệ trẻ không ngại thể hiện mình và những thợ xăm hình có trình độ ngày càng điêu luyện.

Liao Lijia, một nghệ sĩ xăm hình ở Bắc Kinh nói: “10 năm trước, chúng tôi vẫn gắn hình xăm với những người xấu, với những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Người nào muốn có một hình xăm đều sợ bị xã hội dị nghị”.

“Thế nhưng ngày nay văn hóa xăm hình đã được chấp nhận ở mức độ cao trong xã hội Trung Quốc, đặc biệt là ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu”.

Vô số tiệm xăm mình bung ra ở nhiều thành phố trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. Nhiều người chuyển sang cầm dụng cụ xăm với hy vọng thu được nhiều tiền.

Yu Haiyang, ông chủ của Liao, cho biết, “Trong 3 năm qua, số khách hàng đã tăng gấp đôi mỗi năm”. Tiệm xăm của ông thu về trung bình 10.500 USD mỗi tháng.

“Thu nhập hiện nay của tôi cao gấp 10 lần so với cách đây hơn 6 năm”.

Bản sắc

Xăm mực lên người là một cách để giới trẻ Trung Quốc tạo dựng bản sắc riêng và đánh dấu những trải nghiệm trong đời, kể cả vui lẫn buồn

Wang Zi, một nhà thiết kế thời trang 28 tuổi, nói: “Tôi nghĩ mỗi một hình xăm là một dấu hiệu của bản thân tôi, giống như tên của bạn ý. Đó là phần đặc biệt nhất trên cơ thể bạn, nó khiến bạn khác biệt. Nó cho thấy tâm hồn bạn, thế giới của bạn”.

Cô Wang có hình một quả khinh khí cầu xăm lên bả vai – hình này do chính cô vẽ để kỷ niệm giấc mơ thời còn bé muốn được bay bằng khinh khí cầu.

Du Wei, 28 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Bắc Kinh. Cô xăm hình con bướm lên bầu ngực của mình để gợi nhắc về một đứa con mà cô đã mất.

Bên phương Tây người ta ưa thích xăm hình chữ Hán – David Beckham thêm nổi tiếng nhờ vào một câu tục ngữ bằng chữ Hán khắc lên phần thân người của anh. Tương tự, ở Trung Quốc, một số người lại ưa thích xăm những cụm từ tiếng Anh lên cơ thể.

Danh thủ bóng đá Anh David Beckham khoe hình xăm của mình cho các fan của mình trong chuyến thăm Đại học Bắc Kinh vào ngày 24/3/2013.

Những từ hay được dùng để xăm là “yêu”, và “mãi mãi”. Số khác chọn lời các bài hát như là bài Imagine của John Lennon, hoặc chọn các đoạn trích từ Kinh Thánh.

Nghệ sĩ xăm hình Da Hua khoe một đoạn trích dẫn “The Lord is my shepherd; I shall not want” khắc lên cẳng tay của một khách hàng. Anh này cũng lấy cảm hứng từ truyền thuyết của Trung Quốc để tạo hình.

Phong cách Trung Hoa

Châu Á từ lâu đã có một văn hóa xăm độc đáo. Nhật Bản nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ và tinh xảo cao độ. Hong Kong cũng là một thành trì của nghệ thuật xăm. Thành phố cảng này đáp ứng nhu cầu xăm cho các thủy thủy Anh Quốc, kết hợp các yếu tố đông-tây trong lối xăm: Hình hoa hồng và mỏ neo đi kèm với các mô-típ phương đông như là rồng và hổ.

Trung Quốc bắt đầu phát triển phong cách của riêng họ, dựa trên các cảm hứng cả cổ xưa lẫn hiện đại.


Một hình xăm do nghệ sĩ Da Hua tạo ra, dựa trên một truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc

Qiao Zhengfei là một nghệ sĩ xăm 20 tuổi từng mở một studio ở vùng quê Hạ Môn trước khi chuyển công việc làm ăn của mình lên Bắc Kinh.

Cô chuyên về các sản phẩm “thợ rèn” – một hình thức tinh xảo dựa trên phong cách thêu. Cựu sinh viên lý luận nghệ thuật này yêu thích các hình xăm vì đó là hiện thân sống động cho công việc của cô.

Cô nói: “Đây là một sự lựa chọn thẩm mỹ. Tôi không có hứng thú tạo các hình xăm truyền thống của Trung Quốc như rồng và cá. Chúng không ấn tượng với tôi”.

Công việc hay là nghệ thuật?

Ở Trung Quốc, một số tiệm xăm chỉ là phòng nhỏ, có rèm với người chủ xăm trổ đầy mình.

Các tiệm xăm khác có studio lớn với những hình trang trí trên tường.

Các thợ xăm Trung Quốc thường ngại không muốn gọi tác phẩm của mình là một dạng nghệ thuật – họ chỉ coi đó là một nghề kiếm sống.

8 năm trước, Zhao Liang tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành nghệ thuật. Anh định theo nghề giảng dạy hoặc làm công chức.

“Nhưng cả hai việc đó thu thập đều khiêm tốn. Mà tôi thì phải nuôi cả giai đình nên tôi tự nhủ phải tìm một nghề nào thu nhập khá”.

Một hôm Zhao thấy một áp phích quảng cáo các hình xăm với mức giá 50 nhân dân tệ (8 USD) mỗi hình. “Thế là tôi theo nghề này và nghĩ cuộc sống giờ sẽ tốt đẹp hơn”.

Theo Trung Hiếu/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn