Pháp: Tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ tử vong tăng cao

Cập nhật ngày: 17/01/2019 06:28:43

Kết quả tổng điều tra dân số Pháp năm 2018 vừa được Cơ quan thống kê quốc gia (Insee) công bố cho thấy, tỷ lệ sinh ở Pháp năm 2018 chỉ đạt mức 1,87 em bé/phụ nữ; có 758.000 em bé ra đời, ít hơn 12.000 em so với năm 2017. 

Lý do của sự sụt giảm này một phần là do số phụ nữ ở độ tuổi dễ sinh nở nhất (20 tuổi - 40 tuổi) giảm. Tính đến ngày 1/1/2019, Pháp có 66,993 triệu dân, trong đó có 2,181 triệu dân sinh sống tại các lãnh thổ hải ngoại. 

Năm 2018, Pháp cũng ghi nhận 614.000 người chết, tăng 8.000 người so với năm 2017. Tuổi thọ trung bình của người Pháp là 85,3 tuổi đối với nữ và 79,4 tuổi đối với nam. 

CHI HẠNH (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn