Philippines sơ tán nửa triệu người tránh núi lửa

Cập nhật ngày: 14/01/2020 06:17:47

Nhà chức trách Philippines ngày 13-1 đã kêu gọi “tổng sơ tán” gần nửa triệu người gần thủ đô Manila, sau khi ngọn núi lửa Taal phun tro cao đến 14km hôm 12-1.


Núi lửa Taal ở Tagaytay, Philippines phun tro bụi ngày 13-1. Ảnh: THX/TTXVN

Núi lửa Taal nằm trên đảo Luzon, cách thủ đô Manila 60km về phía Nam, là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất khu vực. Hình ảnh từ hiện trường ngày 13-1 cho thấy những dòng dung nham bắt đầu phun ra từ núi lửa và phía trên vẫn dày đặc tro và hơi nước. Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines (Phivolcs) đã nâng mức cảnh báo lên mức 4/5, có nghĩa là “vụ nổ bùng nổ” có thể xảy ra trong vài giờ hoặc vài ngày tới.

Phivolcs đã yêu cầu tổng sơ tán tất cả mọi người trong vòng bán kính 17km xung quanh núi lửa. Khu vực này được coi là khu vực nguy hiểm của núi lửa, là nơi cư trú của hơn 450.000 cư dân. Tính đến ngày 13-1, hơn 16.400 người đã tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán tạm thời do chính quyền thành lập. Ngoài ra, hơn 25 triệu người dân sinh sống trong phạm vi bán kính 100km xung quanh núi lửa có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng về môi trường.

HUY QUỐC (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn