Syria thành lập chính phủ mới

Cập nhật ngày: 01/09/2020 05:39:58

Ngày 30-8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chỉ thị thành lập chính phủ mới, trong đó giữ nguyên một số bộ trưởng hàng đầu.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Theo hãng tin nhà nước Syria SANA, nội các Syria mới sẽ gồm Thủ tướng Hussein Arnous và 29 bộ trưởng. Các nhân vật vẫn giữ nguyên chức vụ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ali Abdullah Ayyoub, Bộ trưởng Ngoại giao Walid al-Moallem và Bộ trưởng Nội vụ Mohammad Khaled al-Rahmoun. 

Động thái này diễn ra sau khi vòng thảo luận mới nhất về sửa đổi Hiến pháp Syria do Liên hiệp quốc làm trung gian, đã kết thúc chiều 29-8 ở Geneva, Thụy Sĩ, song không đưa ra thông báo gì về phiên họp tiếp theo như kỳ vọng.

Đại diện phe đối lập chính ở Syria đã hối thúc các cường quốc lớn giúp ký kết một lệnh ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc trong những tháng tới nhằm dọn đường cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị sau gần một thập niên xung đột.

Theo KHÁNH HƯNG (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn