Tai nạn xe khách tại Thái Lan, năm người Việt tử vong

Cập nhật ngày: 23/03/2019 19:56:22

Ngày 23/3, một chiếc xe khách 16 chỗ đã bị xe tải đâm tại huyện Tha Muan, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan khiến 10 người chết, trong đó có năm người Việt Nam và bốn người bị thương.


Con kênh nơi xe có chở người Việt bị lao xuống. (Ảnh: Bangkok Post)

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h20, ngày 23/3 tại ngã tư Srasetthi khu vực Ban May, huyện Tha Muan tỉnh Kanchanaburi cách Thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 150 km về phía Tây.

May mắn sống sót sau tai nạn, tài xế xe khách cho biết, khi đang di chuyển về từ cửa khẩu Phunamron, biên giới Myanmar, chiếc xe khách bất ngờ bị xe tải đâm vào từ phía sau tại một ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông. Trên xe lúc này có 15 người, đa phần là người nước ngoài. Vụ va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện lao thẳng xuống một con kênh bên đường.

Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, thợ lặn, cảnh sát và binh sĩ đã được điều tới hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Theo đại diện Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, trong số 10 nạn nhân tử vong có năm người mang quốc tịch Việt Nam. Trong đó có ba nữ và hai nam, danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu (sinh ngày 15/8/1991, số hộ chiếu: C6691033); Đoàn Thị Bích (sinh ngày 26/3/1985, số hộ chiếu: C6686337); Phạm Thị Thuỳ Dung (sinh ngày 13/6/1997, số hộ chiếu: C6723952); Trần Văn Nhật (sinh ngày 6/12/1987, số hộ chiếu: C6699032); Phan Văn Sơn (sinh ngày 20/11/1992, số hộ chiếu: C6767103). Quê quán của các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực làm việc với chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn để làm các thủ tục cần thiết.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, Nguyễn Hải Bằng cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, bộ phận bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhanh chóng liên hệ phía cảnh sát địa phương để xác định danh tính và báo cáo về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Chúng tôi mong muốn gia đình các nạn nhân nhanh chóng liên hệ theo đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, phối hợp Đại sứ quán làm việc phía bạn để xác định danh tính và đưa thi hài về nước”.

Số liên hệ đường dây nóng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: 0066 896 6653 và 0066 8989 66653.

Đại diện Công ty vận tải CPS (công ty sở hữu chiếc xe khách gặp nạn) cho biết, trước mắt công ty sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong số tiền 200 nghìn baht (khoảng 148 triệu đồng Việt Nam). Sau khi kết thúc vụ việc, tùy theo bảo hiểm của xe vận tải, sẽ chi trả gia đình mỗi nạn nhân tử vong 700 nghìn baht.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn