Tây Ban Nha lại sơ tán dân do cháy rừng ở Gran Canaria

Cập nhật ngày: 18/08/2019 12:02:28

Chính quyền đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha cho biết, một đám cháy mới bùng phát trên đảo Gran Canaria ngày 17-8 đã khiến chính quyền phải khẩn trương sơ tán người dân ở một thị trấn trên đảo do nguy cơ đám cháy lan rộng.


Đám cháy trên đảo Gran Canaria cách đây năm ngày (Ảnh: Telegraph)

Vụ cháy rừng bắt đầu tại thị trấn Valleseco, nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp với làng Moya và Tejdeda. Khoảng 1.900 người dân tại khu vực này đã được sơ tán và nhiều con đường bị phong tỏa.

Lực lượng cứu hỏa và bảy trực thăng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy.

Đợt cháy mới xảy ra chỉ năm ngày sau khi lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa tại cùng khu vực này, vụ cháy khiến hơn 1.000 người ở vài thị trấn phải sơ tán. Khi đó, lực lượng khẩn cấp đã cảnh báo gió mạnh và khí nóng sắp đến có thể thổi bùng đám tro than lên thành vụ hỏa hoạn mới.

Đảo Gran Canaria là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha. Tháng 7 vừa qua, hai địa điểm của quần đảo này là Risco Caido và dãy núi thiêng Gran Canaria đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.

N.T (Theo Reuters)/NDĐT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn