Thái xử một người sát hại công dân Nhật sau 19 năm

Cập nhật ngày: 11/10/2012 07:10:44

Phó Giám đốc cơ quan phòng chống tội phạm Thái Lan, Đại tá Prasobchok Prommoon cho biết một người đàn ông có tên Veerasak Iampongsa, 39 tuổi, sẽ phải ra tòa ở nước này vì tội danh sát hại một phụ nữ Nhật Bản ở Tokyo cách đây gần hai thập niên.


Veerasak Iampongsa (giữa) trong cuộc họp báo ở Bangkok
 (Nguồn: AFP)

Hôm Chủ Nhật vừa qua, Veerasak Iampongsa đã bị bắt ở một trạm xe buýt tại miền Nam Thái Lan sau khi tòa án phát lệnh truy nã người này vì cáo buộc người phụ nữ Nhật Bản tên là Megumi Awaji hồi tháng 3/1993.

Ông Prasobchok Prommoon cho biết: “Nghi phạm sẽ phải ra tòa ở Thái Lan, trong đó chúng tôi sẽ phối hợp với phía Nhật Bản”.

Trước đó, cảnh sát Nhật Bản đã đề nghị giới chức Thái Lan cho phép bắt giữ và dẫn độ Veerasak song giữa hai nước không có hiệp định dẫn độ nên đề nghị này không thành hiện thực.

Tại một cuộc họp báo vừa được tổ chức ở Bangkok, Veerasak đã thú nhận việc sát hại Awaji khi còn làm việc ở Nhật Bản, đồng thời xin lỗi về những gì mình gây ra.

Người đàn ông này cho biết từng sống chung với Awaji song vì những mâu thuẫn, vụ sát hại đã xảy ra./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn