Tổng thống Mỹ - Nga thảo luận nhiều vấn đề trong lần đầu gặp mặt

Cập nhật ngày: 08/07/2017 15:19:56

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 7/7 đã thảo luận về nhiều vấn đề cụ thể trong cuộc hội đàm lần đầu tiên kéo dài hơn dự kiến của hai nhà lãnh đạo, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), tại Hamburg, Đức.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm ngày 7/7/2017, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức

Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm thông qua phiên dịch viên cùng với Ngoại trưởng của hai nước trong vòng sáu phút trước khi phóng viên được phép vào phòng họp. Sau đó, phóng viên được chỉ dẫn ra ngoài và cuộc họp tiếp tục.

“Tổng thống Putin và tôi đã thảo luận nhiều vấn đề và tôi nghĩ cuộc thảo luận sẽ diễn tiến tốt”, ông Trump nói trước các phóng viên.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi đã điện đàm với Ngài một vài lần nhưng một cuộc hội đàm qua điện thoại là không đủ”.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ với Tổng thống Putin.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, ông Trump bắt đầu cuộc thảo luận bằng việc đề cập đến “những quan ngại của người dân Mỹ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016”. Tổng thống Nga đã bác bỏ bất cứ sự can thiệp nào vào tiến trình dân chủ năm ngoái của Mỹ và Moscow đã đề nghị cung cấp bằng chứng chứng minh việc này đã xảy ra. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói, ông Trump đã chấp nhận những khẳng định của người đồng cấp Putin rằng những cáo buộc là sai sự thật.

Ông Tillerson cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục làm việc về những cam kết “không can thiệp vào công việc nội bộ và tiến trình dân chủ của Mỹ cũng như ở các quốc gia khác”.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận về vấn đề Syria và sau cuộc gặp, một thỏa thuận giữa Mỹ, Nga và Jordan về một lệnh ngừng bắn tại phía tây nam Syria đã được công bố.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ thảo luận các vấn đề rất cụ thể.

“Đó là một cuộc hội đàm rất dài và rất cụ thể. Cảm nhận của tôi là cả hai Tổng thống Nga và Mỹ đều được chỉ dẫn bởi những lợi ích quốc gia của hai nước”, ông Lavrov nói.

“Chúng tôi với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã được chỉ thị duy trì và mở rộng hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, cả trực tiếp và tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về toàn bộ các vấn đề quốc tế, bao gồm cả tình hình trên bán đảo Triều Tiên”, ông Lavrov nói. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết thêm, hai bên đã nhất trí đẩy nhanh các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm các Đại sứ mới tại mỗi nước.

Cũng theo ông Lavrov, tình hình tại Syria, Ucraina, bán đảo Triều Tiên, các vấn đề an ninh mạng và một loạt các vấn đề khác đã được thảo luận chi tiết và hai nhà lãnh đạo “đã nhất trí về một loạt vấn đề cụ thể”.

Ông Lavrov cũng xác nhận, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tại miền nam Syria, bắt đầu có hiệu lực từ 12 giờ (theo giờ Damascus), ngày 9/7. Phía Mỹ đã đưa ra cam kết tất cả các nhóm hiện diện tại khu vực này sẽ giám sát lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, an ninh tại vùng giảm căng thẳng ở miền nam Syria sẽ được lực lượng cảnh sát quân sự Nga bảo đảm cùng với các lực lượng của Mỹ và Jordan.

B.M (Nhân Dân)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn