Tổng thống Mỹ thăm Israel

Cập nhật ngày: 18/10/2023 05:44:21

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm cấp cao tới Israel vào ngày 18/10, trong lúc Tel Aviv chuẩn bị leo thang tấn công quân sự chống lại quân Hamas.

Theo Reuters, chuyến thăm của ông Biden sẽ đánh dấu sự thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh hàng đầu ở Trung Đông sau khi các tay súng Hamas giết chết 1.300 người trong một cuộc tấn công dữ dội qua các thị trấn miền Nam Israel ngày 7/10, ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của Israel.

Đáp trả, Israel đã thắt chặt phong tỏa Gaza do Hamas điều hành, bao gồm cả việc hạn chế nhập nhiên liệu và bắn phá khu vực này bằng các cuộc không kích. Hàng ngàn người Palestine thiệt mạng và cả triệu người khác phải di dời.


Tìm người sống sót dưới đống đổ nát tại Dải Gaza sau các cuộc không kích của Israel (Ảnh: REUTERS)

Chuyến thăm của Tổng thống Biden được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, sau nhiều giờ đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv. Theo ông Blinken, Tổng thống Biden sẽ nghe từ Israel những gì họ cần và Nhà Trắng làm việc với Quốc hội để đáp ứng những nhu cầu đó.

Ông Blinken cho biết, ông Biden sẽ gặp ông Netanyahu, tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Israel và nhận bản tóm tắt toàn diện về mục tiêu và chiến lược chiến tranh của nước này. Cũng theo ông Blinken, trong cuộc hội đàm với ông Netanyahu, hai bên đã đồng ý phát triển một kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường Gaza.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, sau khi đến thăm Israel, Tổng thống Biden sẽ tới Jordan để gặp Quốc vương Abdullah, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas.

Theo KHÁNH MINH (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn