Tổng thống Nga ký sắc lệnh tịch thu tài sản của Mỹ ở Nga

Cập nhật ngày: 24/05/2024 05:31:07

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/5 ký sắc lệnh, theo đó Nga sẽ xác định tài sản của Mỹ có thể được sử dụng để bồi thường cho những tổn thất do bất kỳ hoạt động tịch thu tài sản nào của Nga bị phong tỏa ở Mỹ.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tịch thu tài sản Mỹ (Ảnh: Tass)

Theo Tass, sắc lệnh liệt kê chứng khoán, cổ phần trong các công ty, bất động sản, động sản và quyền tài sản của Mỹ có khả năng bị tịch thu.

Bước đi của Nga nhằm đáp trả Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về cách họ khai thác khoảng 300 tỷ USD tài sản tài chính của Nga, như các loại tiền tệ chính và trái phiếu Chính phủ, vốn đã bị đóng băng ngay sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Mỹ cũng đã thông qua luật cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden tịch thu tài sản của Nga nắm giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển cho Ukraine, điều mà Nga nhiều lần gọi là bất hợp pháp.

Sắc lệnh cho phép một thực thể Nga có thể yêu cầu tòa án Nga xác định xem tài sản của họ có bị tịch thu một cách vô lý hay không và yêu cầu bồi thường. Sau đó, tòa án sẽ ra lệnh bồi thường bằng tài sản của Mỹ hoặc tài sản do Ủy ban chính phủ Nga về bán tài sản nước ngoài lập ra.

Tài sản của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả cá nhân và các quỹ đầu tư lớn của Mỹ được giữ trong các tài khoản "loại C" đặc biệt ở Nga. Tiền trong các tài khoản đó không thể được chuyển ra khỏi Nga mà không có sự cho phép của chính quyền Nga.

Theo KHÁNH MINH (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn