Tổng thống Venezuela tái tranh cử

Cập nhật ngày: 18/03/2024 05:34:51

Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đã chính thức tuyên bố Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro là đại diện PSUV tham gia cuộc bầu cử sắp tới. Quyết định được đưa ra tại Đại hội toàn quốc của PSUV.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gặp đông đảo người ủng hộ (Ảnh REUTERS)

Tổng thống Maduro đã chấp thuận đề xuất của PSUV tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới, trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 28/7 tới.

Phát biểu trước hàng nghìn thành viên PSUV tại Caracas, ngày 16/3, ông Maduro cam kết sẽ đưa đất nước đến chiến thắng mới, với sự ủng hộ của người dân. Tổng thống nêu rõ, ông chấp thuận đề cử dựa trên quyết định của người dân và được phê Đại hội PSUV phê chuẩn.

Ông Maduro nhấn mạnh về những thành tựu của đất nước thời gian qua, nhất là hòa bình được củng cố, kinh tế phục hồi và tăng trưởng bền vững, dự kiến đạt 8% trong năm nay. Ông khẳng định mục tiêu khôi phục và tăng cường phúc lợi xã hội, vốn giảm sút do các lệnh trừng phạt, đồng thời lên án các hoạt động phá hoại đất nước.

Theo Phó Chủ tịch thứ nhất của PSUV Diosdado Cabello, PSUV đã đạt đồng thuận cao trong việc đề cử Tổng thống Maduro đại diện đảng tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới. PSUV đã tổ chức 317.187 cuộc họp công khai trên khắp đất nước, với sự tham gia của 4.240.032 thành viên, trước khi đưa ra quyết định nêu trên.

Theo NDO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn