Triệu phú Trung Quốc đua nhau ôm tiền ra nước ngoài định cư

Cập nhật ngày: 16/07/2015 07:28:07

Có một khuynh hướng ngày càng gia tăng trong số những người giàu nhất tại Trung Quốc là họ dùng tài sản để đưa cả gia đình ra nước ngoài. Điều này chủ yếu được thực hiện dưới dạng visa đầu tư.


(Ảnh minh họa: Ozy)

Không ai có thể trả lời được câu hỏi rằng liệu tiền có mua được hạnh phúc hay không, nhưng điều đó không ngăn được các gia đình giàu có Trung Quốc thử vận may.

Một loạt quốc gia đang mở cửa đối với khoảng 1 triệu triệu phú Trung Quốc, miễn là họ có thể mang tiền tới. Úc đã thắng trong cuộc cạnh tranh. Nhà đầu tư chỉ cần chi ra 3,7 triệu USD là có thể nộp đơn định cư vĩnh viễn.
 
Các quốc gia khác cũng không phải là không thu hút, mặc dù những lời chào mời khác nhau khiến giá của một tấm visa rất khó để so sánh.

Lấy ví dụ, Mỹ đưa ra lời chào mời cấp thẻ xanh cho cho ai đầu tư 1 triệu USD và tạo ra 10 việc làm trong ít nhất 2 năm theo chương trình visa đầu tư định cư EB5. Số tiền đầu tư sẽ giảm 1 nửa tại khu vực nông thôn hoặc vào một ngành đang có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Các điều kiện của các nước cũng khác nhau. Tại Anh, người đầu tư 1 triệu bảng (1,55 triệu USD) sẽ được phép định cư tới 5 năm. Tại Tây Ban Nha, người mua bất động sản trị giá ít nhất 500.000 euro (557.000 USD) sẽ được phép định cư.

Các loại visa trên không chỉ dành cho các công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc là nơi người ta tìm thấy sự giàu có trong những năm gần đây. Và kể từ khi được thông qua, các chương trình phần lớn bị thống trị bởi các nhà đầu tư tiềm năng từ Trung Quốc, những người muốn ra nước ngoài. Các công dân Trung Quốc chiếm 8/10 visa đầu tư do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành hồi năm ngoái. Còn Bộ trưởng tài chính Anh George Osborne tuyên bố rằng Anh sẽ tập trung vào việc tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào nước này.

Trong khi đó, Canada lại đi theo xu hướng ngược lại. Nước này đã ngừng visa đầu tư hồi đầu năm nay sau khi số lượng người nộp đơn Trung Quốc quá đông. Đây là một trong những con đường rẻ nhất để rời Trung Quốc. Chính phủ Canada thì nói chương trình thu phí quá thấp, trong khi những người di cư giàu có đã làm gia tăng giá nhà đất tại những nơi như Vancouver.

Các nước phương Tây có gì hấp dẫn với người Trung Quốc? Các thị trường nước ngoài đang phục hồi từ suy thoái đôi khi có thể mang lại những cơ hội sinh lợi. Chúng tạo ra môi trường đầu tư mà không có tham nhũng, phiền hà, sự kiểm soát của chính phủ, ít nhất là so với Trung Quốc.

Nhưng cũng phải thực tế rằng các cơ hội đầu tư không phải là lý do hàng đầu đối với những người di cư. Trung Quốc không phải là nơi dễ sống. Các phụ huynh giàu có tại Trung Quốc ngày càng lo ngại về việc nuôi dạy con cái trong một môi trường không khí ô nhiễm, đó là chưa kể tới việc thiếu nước sạch và các vụ bê bối an toàn nước uống và thực phẩm.

Các ông bố bà mẹ tương lai cũng có thể sử dụng visa làm phương tiện để có được quốc tịch nước ngoài cho con cái họ, nếu chúng được sinh ra ở nước ngoài. Sau đó, nếu những đứa trẻ này trở về Trung Quốc với tấm hộ chiếu nước ngoài, chúng có thể học tại các trường quốc tế, vốn không tiếp nhận các công dân trong nước. Hộ chiếu nước ngoài cũng cho phép chúng tự do hơn trong việc đi lại và học tập tại một trường đại học ở nước ngoài. Các doanh nhân làm ăn không đàng hoàng có thể tìm cách thoát khỏi Trung Quốc cùng khối tài sản nguyên vẹn trước khi chiến dịch chống tham nhũng hiện thời của Trung Quốc sờ gáy họ.

Tất cả những điều đó nghe có vẻ hơi thị trường, nhưng nếu không phải hạnh phúc mà họ muốn mua thì dường như họ vẫn được lợi nhiều so với khoản tiền bỏ ra.

Theo An Bình/Dân trí/ Ozy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn