Trung Quốc thu hồi vaccine ở nhiều nước

Cập nhật ngày: 09/08/2018 06:19:50

Ngày 8/8, các nhà điều tra ở Trung Quốc bắt đầu thu hồi các loại vaccine kém chất lượng do Công ty dược phẩm Trung Quốc Changchun Changsheng Life Sciences Ltd. sản xuất, bán trong nước và xuất khẩu.

Các nhà điều tra phát hiện công ty này đã pha trộn chất lỏng hết hạn trong vaccine và làm hồ sơ giả mạo từ đầu tháng 4/2014.

Theo AP, tên của các quốc gia có sản phẩm của Công ty Changsheng không được công bố nhưng việc thu hồi cho thấy vụ bê bối đã lan rộng ra thị trường nước ngoài, ảnh hưởng nặng tới danh tiếng ngành dược phẩm của Trung Quốc. Công ty này đã bị đình chỉ sản xuất hồi tháng 7, nhưng công chúng rất phẫn nộ khi tài liệu trên mạng cho thấy các nhà quản lý đã phát hiện nhiều bê bối của Changsheng từ năm 2017 nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời. 

Cảnh sát Trung Quốc cho biết đã bắt giữ 18 người điều hành của Công ty Changsheng, trong đó có chủ tịch Công ty Gao Junfang.

HUY QUỐC (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn