Tỷ lệ nam giới độc thân ở Hàn Quốc tăng báo động

Cập nhật ngày: 27/07/2012 07:28:08

Số liệu mới công bố của thành phố Seoul, Hàn Quốc cho thấy số lượng công dân thủ đô của "Xứ sở kim chi" là nam giới ở độ tuổi từ 35-49 vẫn còn độc thân đã tăng gấp 10 lần so với 20 năm trước đây.

Tính đến năm 2010, diện đối tượng này đã tăng 20,1% lên mức 242.590 người, cao hơn nhiều lần so với mức 2% (24.239 người) của năm 1990.

Cũng trong khoảng thời gian nói trên, số lượng phụ nữ “cùng cảnh ngộ” cũng tăng 6,4% lên mức 145.218 người.

Theo số liệu thống kê, hiện có đến 52,4% nam công dân chưa lập gia đình của Seoul có trình độ đại học. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nữ giới lại cao hơn khi ở mức 61%. Độ tuổi trung bình khi kết hôn của các công dân Seoul cũng đã tăng thêm bốn tuổi so với 20 năm về trước (nam 32,2 tuổi và nữ 30 tuổi).

Một quan chức thành phố Seoul cho biết “việc khó tìm được bạn đời tương xứng do phụ nữ có học vấn cao hơn là lý do dẫn đến tỷ lệ người độc thân trong xã hội Hàn Quốc ngày càng tăng." Bên cạnh đó, “việc trì hoãn hoặc né tránh kết hôn cũng là điều đáng lo ngại bởi đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỷ lệ sinh giảm"./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn