Hơn 7.000 cuộc tấn công vào website Việt Nam từ đầu năm 2019

Cập nhật ngày: 06/09/2019 06:53:01

Theo ghi nhận của hệ thống giám sát của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCert, 7.015 cuộc tấn công mạng đã được tổ chức nhắm vào các website của Việt Nam, từ đầu năm 2019.


Hơn 7000 cuộc tấn công vào website Việt Nam từ đầu năm 2019. - Ảnh minh hoạ

Trong đó, 2.570 sự cố tấn công lừa đảo (phishing), 4.203 trường hợp sự cố tấn công thay đổi giao diện (deface) và 242 sự cố website bị nhiễm mã độc (malware).

Đặc biệt, hàng ngày có khoảng gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến mạng lưới máy tính ma (Botnet) - thường được tội phạm mạng sử dụng để điều khiển các cuộc tấn công mạng từ xa.

Cũng theo VNCert, trong năm 2019, thế giới đối mặt với hàng loạt các sự cố rò rỉ dữ liệu, phá hủy hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp dựa bằng các hình thức tấn công và khai thác lỗ hổng sử dụng công nghệ mới như AI, Big Data.

Bất kỳ tổ chức nào dù được trang bị đầy đủ hệ thống, quy trình vẫn có thể xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nếu như cán bộ phụ trách không được trang bị kỹ năng ứng phó sự cố.

Do đó, VNCert nhận định các cuộc tấn công mạng tới đây sẽ vượt ra ngoài các cuộc tấn công DDoS, Botnet... Sự phát triển của AI, Big Data sẽ dẫn đến các hình thức tấn công mới, nguy hiểm hơn.

ĐỨC THIỆN (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn