Huyện Lai Vung

Phát huy vai trò y học cổ truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cập nhật ngày: 18/10/2016 10:12:33

ĐTO - Phát huy vai trò y học cổ truyền (YHCT) trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hội Đông y huyện Lai Vung đã có nhiều hoạt động tích cực trong khôi phục và phát triển nguồn dược liệu; nâng cao trình độ và chuyên môn của lương y, lương dược; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hiệu quả của các bài thuốc, phương thuốc YHCT gắn với khuyến khích trồng và sử dụng thuốc nam,... góp phần quan trọng vào công tác phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân.


Châm cứu cho người dân tại Trạm Y tế xã Tân Dương

Ông Nguyễn Thành Sĩ - Chủ tịch Hội Đông y huyện Lai Vung cho biết, thời gian qua, đặc biệt là sau Chỉ thị số 24 CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội đã đẩy mạnh nghiên cứu, kế thừa và phát huy các bài thuốc gia truyền, các phương thuốc chữa bệnh bằng YHCT, tận dụng nguồn dược liệu sẵn có ở địa phương để chữa trị các bệnh thông thường và nhiều bệnh mãn tính khác trong nhân dân rất có hiệu quả như: đau khớp, viêm loét dạ dày, gãy xương,... đồng thời, khôi phục và phát triển vườn thuốc nam tại các Trạm Y tế xã, thị trấn. Tuy chưa xây dựng được vùng nguyên liệu chính, song trong quá trình hoạt động, Hội vận động được 12/12 Trạm y tế xây dựng vườn thuốc nam mẫu, có từ 30 – 40 chủng loại cây thuốc và nhiều vườn “vừa làm thuốc vừa làm rau, vừa làm thuốc vừa làm cảnh” trong dân theo phương châm “Thầy tại nhà, thuốc tại vườn” với diện tích trên 15.000m2.

Công tác đào tạo và phát triển cán bộ YHCT được quan tâm. Hiện toàn huyện có 86 hội viên (HV) (42 HV chính thức và 44 HV liên kết), trong đó có 4 bác sĩ, 3 y sĩ, 75 lương y và 4 lương dược. Hàng năm, Hội phối hợp các tổ chức chuyên môn mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao y đức cho HV và tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác nuôi trồng, thu hái, chế biến dược liệu cho đội ngũ làm công tác YHCT của huyện.

Không chỉ vậy, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng YHCT và công tác Hội Đông y trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành tại địa phương, đã mang lại những hiệu quả và tác động xã hội tốt. Hiện toàn huyện xây dựng được mạng lưới gồm 12 phòng chẩn trị liên kết giữa khám và trị bệnh bằng YHCT với y học hiện đại được thực hiện chặt chẽ tại 12 Trạm y tế xã, thị trấn. Ngoài ra, huyện còn có 16 phòng thuốc nam, thuốc bắc tư nhân đang hoạt động. Trong đó, 10 phòng thuốc nam tập thể liên kết với Hội Chữ thập đỏ, 6 phòng thuốc tư nhân ngoài giờ. Từ năm 2011 – 2015, các cấp hội đã khám và chữa bệnh cho trên 400.000 lượt người với gần 1 triệu thang thuốc; châm cứu cho gần 52.000 lượt người. Trong đó, đa phần được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tổng số thuốc miễn phí quy thành tiền trên 3,7 tỷ đồng. Hàng năm, các tổ sưu tầm dược thu hoạch trên 5.000 tấn thuốc khô cung cấp cho các phòng thuốc nam trong và ngoài huyện.

Với tinh thần chung sức phục vụ vì sức khỏe nhân dân, Hội Đông y huyện Lai Vung đã phát huy được vai trò YHCT trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. “Thời gian tới, Hội sẽ cố gắng thực hiện tốt mục tiêu “Hiện đại hóa và phát triển mạnh, y, dược cổ truyền” theo Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân”- ông Nguyễn Thành Sĩ nhấn mạnh.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn