Phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ em bằng vắc-xin

Cập nhật ngày: 29/08/2023 10:16:39

ĐTO - Vi-rút Rota là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy nặng phải nhập viện, thậm chí tử vong ở trẻ nhỏ tại Việt Nam và trên toàn cầu. Thống kê cho thấy, cứ 2 trẻ nhập viện vì tiêu chảy cấp thì có 1 trường hợp bị nhiễm vi-rút Rota, rất nhiều trẻ đã tử vong do căn bệnh này vì không được điều trị kịp thời. Tại Việt Nam, có khoảng 1.100 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy cấp mỗi năm. Hiện nay, cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi tiêu chảy cấp do vi-rút Rota là uống vắc-xin phòng bệnh.

Chị Phan Kim Thắm ở xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, có cháu ngoại được 8 tháng tuổi, do nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh tiêu chảy xảy ra ở trẻ em cũng như những hệ lụy đến sức khỏe của trẻ, nên chị đưa cháu của mình đi uống vắc-xin ngừa tiêu chảy trước 6 tháng tuổi. Chị Phan Kim Thắm cho biết, bệnh tiêu chảy rất nguy hiểm nên chị đã đưa cháu đi uống Rota. Bác sĩ tư vấn cho bé uống Rota để ngừa bé mắc bệnh tiêu chảy.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, tính đến đầu tháng 8/2023, toàn tỉnh có trên 5.100 ca mắc tiêu chảy, tăng hơn 800 ca so với cùng kỳ năm 2022, chưa ghi nhận ca tử vong. Có 8/12 huyện, thành phố đều ghi nhận số ca tiêu chảy tăng, nhiều nhất tại TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. Tiêu chảy là bệnh đường ruột thường gặp do vi-rút, vi khuẩn, ký sinh trùng gây ra, cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở trẻ dưới 5 tuổi. Theo các bác sĩ, vi-rút Rota là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp và gây ra khoảng 40% nhập viện vì tiêu chảy ở trẻ nhỏ.


Trẻ đến uống vắc-xin phòng bệnh tiêu chảy tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Ân Hận - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “May mắn là hiện nay, bệnh này đã có vắc-xin để phòng bệnh. Đối với trẻ em, nếu bị nhiễm thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với sự phát triển của trẻ. Bệnh này thường gây cho trẻ dưới 2 tuổi là nhiều nhất và có khả năng gây bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em cho tới dưới 5 tuổi. Những trẻ bị bệnh sẽ bị mất nước rất nhanh và ảnh hưởng lên sự hấp thu của đường tiêu hóa, làm cho trẻ chậm phát triển. Sau điều trị tiêu chảy ổn định, cần chú ý chăm sóc dinh dưỡng để trẻ mau hồi phục. Bệnh này để lại hậu quả là làm cho việc hấp thu dinh dưỡng qua đường tiêu hóa chậm, do đó ảnh hưởng đến sự phát triển ở trẻ sau khi mắc tiêu chảy do vi-rút này”.

Cũng theo bác sĩ Dương Ân Hận, hiện nay, đã có vắc-xin đường uống để ngừa tiêu chảy hiệu quả. Vì vậy, khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi uống vắc-xin Rota để phòng tiêu chảy càng sớm càng tốt. Bác sĩ Dương Ân Hận cho biết: “Từ nhiều năm qua, đã có vắc-xin phòng bệnh cho trẻ từ 6 tuần tuổi cho tới 6 tháng tuổi. Mỗi loại vắc-xin cần uống 2 lần, riêng vắc-xin Rota của Mỹ thì uống 3 lần, lần này cách lần kia từ 4 tuần trở lên”.

Việc cho trẻ uống vắc-xin ngừa vi-rút Rota đúng thời điểm là rất quan trọng. Trên thực tế, đã có nhiều bậc phụ huynh đến khi nhớ ra cần cho con uống vắc-xin ngừa vi-rút Rota thì bé đã hơn 6 tháng tuổi nên không uống được nữa. Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý để không bỏ lỡ thời gian vàng bảo vệ con trước loại vi-rút này.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn