Thận trọng khi mua và sử dụng mỹ phẩm

Cập nhật ngày: 31/10/2016 10:31:22

ĐTO - Ngoài đến tiệm tóc, spa hoặc tự mua mỹ phẩm về nhà sử dụng, nhiều người chỉ cần lướt bàn phím, sẽ được giao hàng tận nhà. Sau sự tiện lợi ấy, vẫn còn nhiều điều cần phải cân nhắc, bởi một số người tiêu dùng quá tin tưởng vào sự tư vấn của người bán hàng trực tiếp và trên mạng mà quên mất sự an toàn cho bản thân.


Một mẫu son môi được chào hàng bán trên Facebook

Những ai sử dụng Zalo hay Facebook, chỉ cần lướt tay trên màn hình sẽ tiếp cận nhiều thông tin, trong đó có các loại quần áo, mỹ phẩm. Các loại kem trộn, kem trắng da, kem body, kem dưỡng từ 80 ngàn đồng đến trên dưới 1 triệu đồng/hộp, được các shop up hàng liên tục với lời mời gọi hấp dẫn: “Kem dưỡng siêu trắng da mặt tuyệt vời đã giúp hàng ngàn chị em Việt tự tin với làn da trắng mịn sau 2 tuần sử dụng...”. “Chất kem sữa chua không gây bếch, mịn da, thơm mùi nước hoa cao cấp, dưỡng ẩm làn da, trẻ hóa da từ bên trong, làm trắng hồng cho da...”. Điều đáng nói là khi khách thắc mắc thoa kem có trị hết mụn, đốm nâu, tàn nhang thì được chủ shop tư vấn cho khách như bác sĩ da liễu chuyên nghiệp. Chỉ vài câu trao đổi trên mạng xã hội, không cần gặp trực tiếp, người mua đã đặt mua sản phẩm về sử dụng. Ngoài các loại son có thương hiệu, có các loại son do người bán tự làm, tự pha chế và up lên mạng để bán với giá siêu rẻ từ vài chục ngàn đến trên 100 ngàn đồng/thỏi.

Ngoài việc bán trên mạng, tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, mỹ phẩm được bán tại các chợ, shop kèm theo các loại phụ kiện khác dùng cho việc làm đẹp của chị em. Huyện Cao Lãnh có hơn 100 cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, chủ yếu tập trung ở các chợ, khu dân cư với đa dạng về chủng loại, nhiều nguồn gốc khác nhau. Năm 2015, huyện Cao Lãnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 95 cơ sở kinh doanh, trong đó có 33 cơ sở kinh doanh có mặt hàng mỹ phẩm. Đa số các cơ sở kinh doanh đều đảm bảo quy định của Nhà nước về việc quản lý, chưa phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng, tuy nhiên có một số sản phẩm có tên giống nhau dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Để làm đẹp cho bản thân, các chị thường đến các chợ mua sản phẩm, thông qua tư vấn của người bán. Chị Nguyễn Thị H., ngụ tại thị trấn Mỹ Thọ cho biết: “Tôi thường đi mua kem ở tiệm trong chợ, có loại thoa thì trắng, có loại không hạp, da ửng đỏ thì ngưng, mua loại khác về thoa...”.

Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Da liễu tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay có rất nhiều loại mỹ phẩm dùng cho da. Các sản phẩm này được sản xuất theo nhiều dạng khác nhau, có loại sản xuất từ các chất hóa chất, có loại sản xuất từ các chất thiên nhiên, trong đó có những chất chính để làm đẹp, những chất phụ gia để tạo dạng cream, gel, lotion, tăng độ bám dính, hương vị cho mỹ phẩm. Ngoài ra, có những chất bảo quản để cho mỹ phẩm được giữ lâu không bị hư hỏng. Các chất này phải được cơ cấu trong một công thức với một tỷ lệ hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Với công thức như vậy, nhà sản xuất phải đăng ký với cơ quan y tế, khi được chấp thuận mới được sản xuất cung cấp cho người tiêu dùng, đồng thời phải dán nhãn mác ghi rõ ràng số đăng ký, công thức, nơi sản xuất, hạn dùng... Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, người sử dụng sẽ có nguy cơ cao bị tác hại đến làn da cũng như toàn thân trong hiện tại và lâu dài như: gây ngứa, đỏ da, nổi mụn nước, sưng phù trên da; sử dụng với diện tích rộng, nồng độ cao có thể sẽ gây nhiễm độc toàn thân dễ dẫn đến tử vong... Thời gian qua, Trung tâm Da liễu Đồng Tháp đã điều trị cho nhiều trường hợp sử dụng mỹ phẩm, hóa chất không rõ nguồn gốc cho việc chữa mụn trứng, nhuộm tóc, làm sáng da, lột da,... hậu quả làm cho tình trạng da bị dị ứng trầm trọng, mụn trứng cá diễn tiến nặng lên. Phòng tránh những tác hại ảnh hưởng đến da từ các loại mỹ phẩm, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng cần được tư vấn của nhân viên chăm sóc da đã qua đào tạo chuẩn hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu để biết làn da của mình thuộc loại làn da nào, cần sử dụng loại mỹ phẩm nào cho phù hợp. Mỹ phẩm phải có nhãn mác, xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng, cần có số đăng ký với cơ quan quản lý y tế về mỹ phẩm; khi bị dị ứng cần đến cơ quan y tế để phát hiện và điều trị kịp thời.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn