TP. Cao Lãnh

Thực hiện chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép ở xã Mỹ Trà

Cập nhật ngày: 05/05/2014 03:02:00

Trong năm 2013, mức sinh ở TP. Cao Lãnh giảm mạnh và tỷ lệ sinh con thứ 3 cũng giảm so với năm 2012. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm sinh vẫn chưa đồng đều ở các địa phương, có một số xã tỷ lệ sinh vẫn còn ở mức cao.

Từ đó, đòi hỏi trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2014, địa phương phải tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu dân số đã đề ra.

Thành phố sác định chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS)/KHHGĐ cho vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, vùng khó khăn là một trong những biện pháp truyền thông quan trọng nhằm tiếp tục ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, trong đó chọn xã Mỹ Trà là đơn vị có mức sinh ở tỷ lệ cao để triển khai chiến dịch.

Thống kê ở xã Mỹ Trà có tổng dân số 6.572 người, trong đó số phụ nữ từ 14-19 tuổi là 1.709 người; có 1.052 phụ nữ độ tuổi 15 đến 49 tuổi có chồng và 768 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai. Chiến dịch nhằm hướng đến việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ và hành vi về sức khỏe/KHHGĐ, nhất là đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nữ chuẩn bị kết hôn, vị thành niên và thanh niên, những cặp vợ chồng đã có 2 con một bề; tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng là nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ về KHHGĐ, làm mẹ an toàn, phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản.

Để đạt mục tiêu trên, địa phương quan tâm tổ chức tuyên truyền, vận động trong nhân dân bằng nhiều hình thức như họp nhóm nói chuyện chuyên đề, đến gia đình tư vấn trực tiếp và phối hợp tổ chức khám bệnh cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, điều trị phụ khoa và hướng dẫn thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại,...

Qua chiến dịch, xã Mỹ Trà phấn đấu đạt các chỉ tiêu như: có 255 trường hợp áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại; có 240 trường hợp được khám viêm nhiễm đường sinh sản và 95 trường hợp phụ nữ được điều trị phụ khoa,...

Cùng với việc triển khai thực hiện chiến dịch ở xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh cũng tăng cường công tác truyền thông cho chị em phụ nữ đến các trạm y tế địa phương để được CSSKSS và thực hiện KHHGĐ.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn