Vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Việt Nam sắp thử nghiệm trên người

Cập nhật ngày: 05/01/2021 10:40:30

Theo đại diện Bộ Y tế,  vaccine Covivac do IVAC sản xuất và là sản phẩm vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Việt Nam. 


Cuộc thử nghiệm sẽ thực hiện tại Đại học Y Hà Nội. Nguồn: VGP

Chiều 4-1, tại Hà Nội, đại diện Bộ Y tế cùng lãnh đạo Đại học Y Hà Nội, Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và một số đơn vị chức năng đã có cuộc họp chuẩn bị việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vaccine Covivac do IVAC sản xuất và là sản phẩm vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Việt Nam. 

Theo TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng IVAC, vaccine này đã gửi mẫu sang Ấn Độ và Mỹ thử nghiệm trên chuột, kết quả tạo được miễn dịch cao trên động vật. Vì vậy,  IVAC đã trình Bộ Y tế xin phép thử nghiệm vaccine Covivac trên người.

Dự kiến, ngày 21 và 22-1 sẽ tiêm thử nghiệm cho 125 người tình nguyện đầu tiên ở giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ có khoảng 250 người sẽ được tiêm vaccine.

Đến giai đoạn thử nghiệm thứ 3, IVAC sẽ lên nhiều phương án tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm của 2 giai đoạn trước.

KHÁNH NGUYỄN (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn