Xã Bình Thạnh nhiều năm liền thực hiện tốt công tác dân số

Cập nhật ngày: 19/08/2013 04:25:16

Là xã biên giới và có diện tích rộng so với các địa phương khác trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, để hoàn thành các chỉ tiêu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Thạnh rất quan tâm phối hợp với cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên dân số tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. Từ đó, hằng năm các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ luôn được địa phương thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.


Phụ nữ đến khám thai tại Trạm y tế xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự

Tính đến cuối tháng 7/2013, các chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2013 đã được xã Bình Thạnh thực hiện tốt. Cụ thể, toàn xã có 70 trẻ em được sinh ra, giảm 7 trẻ so với cùng kỳ năm 2012; tỷ số giới tính khi sinh là 100 nam/100 nữ; có 929 trường hợp áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT), đạt 87,5% kế hoạch, trong đó có 5 trường hợp đình sản, đạt 100% kế hoạch; có 276 trường hợp đặt vòng, đạt 90,7% kế hoạch.

Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chuyên trách công tác dân số và cộng tác viên dân số xã rất chịu khó “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân áp dụng các BPTT và sinh đẻ có kế hoạch. Từ năm 2013 đến cuối tháng 7/2013, cán bộ chuyên trách dân số của xã thực hiện được 23 lượt tuyên truyền nhóm nội dung về chính sách DS-KHHGĐ (trung bình mỗi lượt từ 10 - 15 người dự) giúp nâng cao hiểu biết và thực hiện tốt. Nét nổi bật trong công tác dân số xã Bình Thạnh từ đầu năm 2013 đến nay là hạn chế được tối đa số trường hợp các hộ gia đình đã có 2 con một bề (đã có 2 con trai hoặc 2 con gái) sinh thêm con thứ 3. Nếu cả năm 2012, toàn xã có 9 trường hợp sinh con thứ 3 thì tính từ đầu năm 2013 đến cuối tháng 7/2013, chỉ có 2 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Chị Phạm Thị Yến - Cán bộ chuyên trách công tác dân số xã cho biết: “Trong công tác dân số, địa phương rất quan tâm đến việc truyền thông nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện tốt chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. So với trước đây, nhận thức của người dân đã tốt hơn. Đa số người dân biết dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt... Người dân cũng có ý thức hơn trong việc đến cơ sở y tế khám thai, bảo vệ sức khỏe...”.

Theo thống kê của Trạm Y tế xã, toàn xã Bình Thạnh có gần 11.300 nhân khẩu, trong đó phụ nữ độ tuổi 15-49 tuổi là 3.354 người. Qua nỗ lực vận động của địa phương, có hơn 1.900 phụ nữ độ tuổi 15-49 đã có chồng áp dụng các BPTT.

Trong thời gian tới, xã Bình Thạnh tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác DS-KHHGĐ, trong đó địa phương sẽ chú trọng củng cố lực lượng cộng tác viên dân số và tích cực tổ chức truyền thông nhóm cho các đối tượng phụ nữ mang thai, phụ nữ mới kết hôn và thanh niên trên địa bàn về sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn