Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh năm 2019

“Nội binh” đấu “ngoại binh”, Đồng Tháp khó cạnh tranh danh hiệu

Cập nhật ngày: 11/04/2019 12:18:15

ĐTO - Với việc các đối thủ mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), An Giang hay Đồng Nai đều bổ sung ngoại binh chất lượng, xe đạp Đồng Tháp (ĐT) khó đạt những danh hiệu tại giải đua danh giá và lâu đời nhất làng xe đạp Việt.


Xe đạp Đồng Tháp khó tranh danh hiệu ở Cúp Truyền hình năm nay

Vài năm qua, xe đạp ĐT vẫn duy trì sức cạnh tranh với các đội đua mạnh như: An Giang, TP.HCM hay Đồng Nai, Quân khu 7. Tuy nhiên, khi các đối thủ bổ sung ngoại binh, đội đua ĐT dần “đuối thế” trong việc đua đến các thứ hạng cao. Bằng chứng là 1 - 2 năm qua, An Giang hay TP.HCM luôn thống lĩnh trên các đường đua lớn, đặc biệt là giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM.

Năm ngoái, các đội Dược Domesco ĐT chỉ xếp hạng 3 đồng đội; hạng nhì, hạng 3 giải Áo chấm đỏ - Vua leo núi. Nên nhớ rằng, đồng đội và Áo chấm đỏ là 2 nội dung mạnh nhất của ĐT. Năm đó, tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đã chiến thắng giải Vua leo núi.

Ở cuộc đua năm 2019 này, xe đạp ĐT dự báo còn gặp nhiều khó khăn khi An Giang, TP.HCM hay Đồng Nai đều tăng cường 2 ngoại binh mỗi đội. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tất cả ngoại binh ở giải năm nay đều rất chất lượng.

Đặc biệt là tay đua Mirsamad Pourseyedi (Iran) vừa đầu quân cho Tập đoàn Lộc trời An Giang. Tay đua 34 tuổi này từng mặc 6 chiếc áo vàng các Tour đấu lớn của châu lục, cũng như giải Quốc gia Iran. Ngoài Mirsamad, đội đua An Giang còn có vận động viên Gong Hyo Suk người Hàn Quốc - người cũng từng thi đấu giải Cúp Truyền hình và đạt Áo đỏ năm 2007; Áo vàng và Áo đỏ năm 2009.

Trong khi đó, TP.HCM bổ sung 2 cua - rơ ngoại cho thấy “tham vọng” tại giải sắp tới. Đó là tay đua Javier Sadar Perez (Áo vàng giải Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 2018) và Alex Destrebois Coudroy. Bike Life Đồng Nai cũng có 2 tay đua nước ngoài trong đội hình dự giải sắp tới.

Đáng chú ý là tay đua Vladimir Yesid López Gil (Colombia). Cua - rơ 30 tuổi này đã từng đạt nhiều danh hiệu khá ấn tượng tại các giải xe đạp nhà nghề và được xem là một trong những ẩn số để cạnh tranh các thứ hạng cao của Cúp Truyền hình năm 2019. Bên cạnh là cái tên quen thuộc vài năm qua Loic Desriac.

Theo Huấn luyện viên Trần Văn Quít - Đội Xe đạp ĐT, điểm mạnh của các tay đua nước ngoài là khả năng leo đèo tốt, nước rút cũng rất hay. Do vậy, các năm qua, ĐT gặp khó trong việc cạnh tranh với các đội dù họ chỉ bổ sung 1 ngoại binh.

Năm nay, mỗi đội có đến 2 tay đua nước ngoài, ai cũng có chuyên môn rất tốt nên việc tìm kiếm danh hiệu của ĐT càng khó khăn hơn. Ngay cả nội dung thế mạnh là đồng đội và leo đèo, ĐT cũng khó có cơ hội. “Theo tôi, cuộc đua năm nay sẽ là cuộc chiến gay gắt giữa An Giang và TP.HCM - những đội có ngoại binh lẫn nội binh tốt.

Bike Life Đồng Nai cũng có khả năng tranh danh hiệu, nhưng đội đua này có điểm yếu nằm ở chất lượng tay đua nội. Còn ĐT, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu nằm trong top 3 của các hạng mục: đồng đội hay Áo đỏ và tranh chiếc Áo trắng. Cùng với đó là cố gắng giành chiến thắng các chặng đua để tranh thưởng” - ông Quít nhận định.

Ở giải tới, ĐT tham dự với 2 đội đua: Dược Domesco (Tấn Hoài, Hoàng Thái, Minh Trí, Nhật Nam, Quốc Cường, Quốc Bảo, Hải Đăng) và Calytos (Tuấn Kiệt, Trường An, Thanh Phúc, Văn Quí, Duy Quang, Văn Tường, Minh Kha). Trong đó, Dược Domesco được kỳ vọng gây bất ngờ trước các đội đua mạnh, còn Calytos tham dự giải để cọ sát, học hỏi kinh nghiệm.

Giải xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 31 năm 2019 diễn ra từ ngày 13 - 30/4 quy tụ 13 đội đua mạnh trong cả nước tranh tài. Giải có 16 chặng đua, xuất phát từ TP.Vinh (Nghệ An) đi qua các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng và về đích tại TP.HCM, tổng lộ trình 1.926km.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn