Dấu ấn huấn luyện viên Lê Thanh Vĩnh

Cập nhật ngày: 27/01/2016 13:34:07

Huấn luyện viên (HLV) Lê Thanh Vĩnh được xem là một trong những người khai sáng ra môn võ Judo cho Đồng Tháp.


Từ một người chuyên hội họa, ông Lê Thanh Vĩnh đã trở thành một huấn luyện viên Judo tài năng

Năm 1963, chàng trai xứ Huế Lê Thanh Vĩnh vào Sài Gòn học nghề hội họa. Nơi ông ở trọ gần Viện Nhu đạo Quang Trung. Hằng ngày qua lại thấy các võ sinh tập luyện, ông tò mò vào xem rồi ghi tên học. Không ngờ từ đó, ông Vĩnh bắt đầu yêu thích môn võ này và quyết tâm gắn bó cuộc đời của mình với Judo. Những năm 1980, HLV Lê Thanh Vĩnh được ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp khi đó mời về làm mảng truyền thông cho đội bóng đá Đồng Tháp. Bởi, thời điểm đó bóng đá là môn thể thao số 1 đối với người dân tại Đồng Tháp. Làm được hơn chục năm, niềm trăn trở của ông với Judo vẫn chưa nguội lạnh và ông đã mạnh dạn đề xuất để thành lập lớp Judo đầu tiên vào năm 1993 với 10 vận động viên tại Đồng Tháp.

Từ lớp Judo đầu tiên do ông Vĩnh huấn luyện, đến năm 1995, Đồng Tháp lần đầu tiên có VĐV tham dự giải Judo và giành được 2 HCV ở giải trẻ - thành tích quá vẻ vang cho địa phương mà trước đó chưa có tiếng nói trên bản đồ Judo Việt Nam. Đó cũng là bước đệm quan trọng để ghi dấu ấn của ông Vĩnh và Judo Đồng Tháp về sau. Năm 1998, ông làm kinh ngạc giới Judo cả nước khi đoàn Đồng Tháp vượt qua các đối thủ mạnh như TP.HCM, Hà Nội để giành hạng nhất toàn đoàn, đoạt cúp câu lạc bộ mạnh toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Bình Thuận.

Thành công với Judo Đồng Tháp giúp ông Vĩnh trở thành HLV Judo Việt nam tại Sea Games 22. Ở giải đấu đó, nhờ vào tài dẫn dắt của ông mà Judo Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành được vị trí nhất toàn đoàn, vượt qua cả Thái Lan và Indonesia với thành tích 6 HCV. Nhưng sau thành tích đó, ông bất ngờ xin từ chức HLV trưởng vì không hài lòng với cách lãnh đạo của những người đứng đầu bộ môn Judo khi đó.

Trở về Đồng Tháp, ông Vĩnh tiếp tục mài mò, nghiên cứu, rồi từ sự huấn luyện của ông, nhiều lứa vận động viên tài năng của Judo Đồng Tháp xuất hiện. Đó là Nguyễn Thị Như Ý, Trần Thanh Ngời, Huỳnh Nhất Thống, Hồ Ngân Giang... Chính những võ sỹ này đã đưa Judo Đồng Tháp nổi danh bằng những thành tích ở đấu trường trong nước cũng như quốc tế... Chiến công mà các học trò của ông làm được đã làm ông vô cùng mãn nguyện bởi công sức của ông bỏ ra với Judo Đồng Tháp đã có được những quả ngọt. “Với những gì đã làm được tôi và nhiều người cảm thấy rất hạnh phúc. Điều khiến tôi vui hơn nữa khi Đồng Tháp từ một địa phương tỉnh lẻ đã trở thành một trong 3 đơn vị mạnh phát triển phong trào Judo trên toàn quốc” - HLV Lê Thanh Vĩnh tâm sự.

Năm nay, dù đã 71 tuổi nhưng khi được mời trở lại để ươm mầm tài năng Judo Đồng Tháp, ông Vĩnh luôn sẵn lòng. Với vai trò cố vấn kỹ thuật cho Judo tỉnh nhà, ông Vĩnh vẫn luôn tận tâm với nghề, bởi ông biết rằng cuộc đời của ông và Judo đã không thể tách rời. Từ chàng trai chuyên về hội họa, rồi bất ngờ trở thành một vận động viên Judo, thành người khai sáng cho Judo Đồng Tháp, huấn luyện viên tài năng - đó là cả quãng thời gian không hề ngắn mà mỗi khi nhìn lại ắt hẳn bản thân ông Vĩnh sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mà ông đã làm được cùng với môn Judo.

P.L-L.Vinh

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn