DFC nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng

Cập nhật ngày: 29/10/2020 15:00:01

Sau 2 chiến thắng trên sân nhà, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) đang nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua tránh vé rớt hạng ở nhóm B, Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - LS 2020. Ở vòng cuối gặp Long An, đội bóng Đất Sen hồng chỉ cần kết quả hòa là chính thức trụ hạng.


DFC (phải) nắm nhiều ưu thế trong trận đấu tranh vé trụ hạng với Long An

Bứt phá ngoạn mục

Kết thúc giai đoạn I, DFC là đội bất lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng ở nhóm B khi kém các đội như: Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.CT) và Long An 1 điểm, ít hơn Đắk Lắk 2 điểm. Với lịch thi đấu 3 trận sân khách, 2 trận sân nhà ở giai đoạn II cũng là một bất lợi của DFC. Đáng nói hơn, sau 2 trận đầu tiên của giai đoạn II, DFC chỉ giành được 1 điểm (hòa Đắk Lắk 2-2 và thua Tây Ninh 0-1) nên bị Long An, XSKT.CT bỏ xa 4 điểm (9 điểm so với 13 điểm), mà giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu.

Trong thế khó, đội bóng của Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Anh Tông bất ngờ chơi “thăng hoa”, qua đó vượt lên trong cuộc đua trụ hạng. Ở vòng 3, DFC đánh bại đội bóng cạnh tranh trực tiếp là XSKT.CT trên sân vận động (SVĐ) Cao Lãnh. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự số đông của XSKT.CT nhưng DFC đã có được 3 điểm trọn vẹn nhờ bàn thắng ở những phút cuối trận. Trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, hậu vệ XSKT.CT bối rối và để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp DFC được hưởng phạt đền ở phút 84, tiền đạo Công Thành thực hiện thành công pha sút 11m, mang về 3 điểm quý giá cho DFC.

Trên đà hưng phấn, ở vòng 4, đội bóng Đất Sen hồng tiếp tục “quật ngã” đội Bóng đá Huế. Với lợi thế sân nhà, đội chủ SVĐ Cao Lãnh thi đấu áp đảo đội khách và ghi liền 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1. Tiền vệ Cảnh Anh mở tỷ số ở phút 11, 10 phút sau Bạch Đăng Khoa nhân đôi cách biệt cho DFC. Đến phút 25, hậu vệ Vũ Văn Quyết bên phía đội khách lóng ngóng đốt lưới nhà giúp DFC hoàn tất chiến thắng 3-0.

Giành trọn 6 điểm ở 2 trận đấu trên sân nhà giúp DFC có được 15 điểm và tạo khoảng cách 2 điểm với đội cuối bảng là Long An (13 điểm). Trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu, DFC đang có nhiều lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng mùa này.

“Chung kết ngược” ở sân Tân An

Ở lượt đấu cuối diễn ra vào chiều 30/10, DFC sẽ hành quân đến SVĐ Tân An để đối đầu với đội chủ nhà Long An. Do ở nhóm trên, XSKT.CT (16 điểm) và các đội còn lại đã chắc trụ hạng, nên cặp đấu giữa DFC – Long An được xem là trận “chung kết ngược” của nhóm B. Bởi cả 2 đội sẽ phải chiến đấu cho 1 suất ở lại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa tới.

DFC tạm chiếm lợi thế khi chỉ cần kết quả hòa là có vé trụ hạng, trong khi chủ nhà Long An buộc phải thắng. Lợi thế này giúp Ban Huấn luyện DFC có thể lựa chọn cách tiếp cận lối đá phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công. Mùa giải năm nay, DFC cũng từng chạm trán Long An tại SVĐ Tân An và giành chiến thắng 2-1. Thành tích đối đầu tốt, cùng với tâm lý đang lên sau 2 trận thắng vừa qua giúp đội bóng Đất Sen hồng tự tin bước vào cuộc đấu với Long An. “Kết quả trong các trận vừa qua giúp DFC có được quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng. Bản thân tôi và toàn đội đều đang rất tự tin và quyết tâm cao cho trận đấu tới” - tiền đạo Nguyễn Công Thành chia sẻ. 

Về phía đội bóng Long An, dù bất lợi về điểm số, nhưng được chơi trên sân nhà sẽ là điều kiện để HLV Phan Văn Giàu và các học trò có thể hy vọng vào một trận thắng để trụ hạng. Ở giai đoạn II nhóm B, Long An mới chỉ đá 1 trận sân nhà và họ đã giành chiến thắng 3-1 trước Tây Ninh. Hơn nữa, thi đấu trong thế không còn gì để mất, đội chủ SVĐ Tân An chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào.

Nhận định về trận đấu này, HLV Nguyễn Anh Tông của DFC cho biết: “Chúng tôi có chút lợi thế khi nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng Long An có lợi thế sân nhà nên khó có thể nói trước được điều gì. Do vậy, Ban Huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ không được chủ quan. Hiện tại, tinh thần các cầu thủ rất tốt, toàn đội đang tích cực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải...”.

Cuộc chiến giữa Long An và DFC chắc chắn là “tâm điểm” ở lượt đấu cuối, nơi cả 2 đội sẽ chiến đấu cho chiếc vé trụ hạng. DFC nắm chút ưu thế, còn Long An cũng sẽ trụ hạng nếu giành chiến thắng. Kết quả cuộc đấu này sẽ có sau 90 phút bóng lăn tại SVĐ Tân An vào chiều 30/10 tới.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn