Đồng Tháp: Thành công lớn tại Giải Đá cầu vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020

Cập nhật ngày: 01/07/2020 14:05:35

ĐTO - Từ ngày 20 – 28/6, Giải Đá cầu vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020 đã diễn ra đầy hấp dẫn tại quê hương Sen hồng. Qua 8 ngày tranh tài kịch tính, Đồng Tháp (ĐT) không chỉ đạt thành tích ấn tượng trong thi đấu, mà còn hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị đăng cai.


Trận chung kết nội dung đội tuyển nữ giữa Đồng Tháp (bên phải) và Bắc Giang

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước quan tâm, đầu tư cho bộ môn Đá cầu, phong trào tập luyện, thi đấu môn thể thao này phát triển khá mạnh mẽ. Chính vì thế, chất lượng tại các giải đấu cấp Quốc gia cũng được nâng lên qua từng năm. Tại Giải Đá cầu vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020, diễn biến và kết quả tiếp tục cho thấy, trình độ chuyên môn giữa các đơn vị dần được rút ngắn, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Nhờ có được lực lượng đồng đều về sức trẻ lẫn kinh nghiệm, chủ nhà ĐT tiếp tục thi đấu ấn tượng và bảo vệ thành công ngôi vị vô địch toàn đoàn. Tuy nhiên, hành trình đi đến “ngôi vương” của các vận động viên (VĐV) chủ nhà cũng đầy khó khăn và vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ. Phải đến ngày thi đấu cuối cùng, chiến thắng trong trận chung kết nội dung Đội tuyển nữ, ĐT mới chính thức nhận giải vô địch toàn đoàn. Trong trận đấu này, bộ 3 VĐV Bích Trăm – Lan Anh – Hồng Xuân đã chơi cực hay, qua đó đánh bại các VĐV của Bắc Giang với tỷ số 2 - 0 (21/16 và 21/19).

Trước đó, bộ đôi Trần Thanh Điền – Nguyễn Danh Thái đã tạo nên nhiều bất ngờ khi giành HCV nội dung đôi nam. Sau khi vượt qua vòng bảng, Thanh Điền – Danh Thái tiếp tục thắng Trần Anh Quân – Bùi Mạnh Cường (Phú Thọ) ở tứ kết; vượt qua Nguyễn Khắc Đại – Lương Năng Thắng (Yên Bái) cùng tỷ số 2-0 để góp mặt ở chung kết gặp Du Quế Lộc – Lạc Chí Đức (TP.HCM). Trước bộ đôi VĐV vừa giành HCV đôi nam tại Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2019, Thanh Điền – Danh Thái tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm cùng sự tự tin cao. Thanh Điền thi đấu tốt với vai trò tấn công, còn Danh Thái chơi phòng thủ rất hay. Với khả năng kết hợp ăn ý công, thủ toàn diện, bộ đôi VĐV của ĐT đã không cho đối thủ nhiều cơ hội, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 2-0 (tỷ số các sét...). Ngoài 2 HCV nói trên, ĐT còn đạt 3 HCB (đơn nam, đơn nữ, đôi nam – nữ) và 3 HCĐ (đơn nam, đôi nữ và đội tuyển nam), qua đó trở thành đơn vị có thành tích tốt nhất giải.

Giải năm nay, TP.HCM vẫn giữ được vị trí hạng nhì toàn đoàn, nhưng thành tích không quá vượt trội so với các đội xếp sau. Chung cuộc, các VĐV đến từ thành phố mang tên Bác đạt 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Một bất ngờ lớn của giải là Thừa Thiên Huế với 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ đã giành hạng 3 toàn đoàn. Trong khi đó, Bắc Giang, Nghệ An, Phú Thọ mỗi đội cũng đều đạt 1 HCV. Ngoài ra, nếu tính luôn Yên Bái (1 HCĐ) và Quảng Ninh (1 HCĐ), có đến 8/10 đơn vị dự giải giành được huy chương và 6 đội trong số đó xuất sắc có được HCV. Tất cả cho thấy, thực lực của các đội dự Giải Đá cầu vô địch cá nhân năm 2020 có sự đồng đều, tính cạnh tranh cao, tạo nên một giải đấu hấp dẫn.

Bên cạnh một giải đấu đầy kịch tính với chuyên môn cao, ĐT cũng hoàn thành rất tốt nhiêm vụ của đơn vị đăng cai. “Về công tác tổ chức, chúng tôi thật sự ấn tượng với sự chuyên nghiệp của đơn vị đăng cai, từ việc chuẩn bị nơi thi đấu, sắp xếp, giới thiệu chỗ nghỉ cho các đội và công tác an ninh đã được chuẩn bị chu đáo. Trong tham gia điều hành giải, các trọng tài ĐT cũng thể hiện sự công tâm, chính xác, từ đó tạo cảm giác thoải mái cho VĐV của chúng tôi trong quá trình thi đấu. Ngoài ra, lãnh đạo địa phương còn thể hiện sự nhiệt tình, mến khách. Tất cả tạo cho chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp về quê hương ĐT” – ông Nguyễn Anh Tuấn – Huấn luyện viên Đội tuyển Đá cầu Bắc Giang chia sẻ.


Chủ nhà Đồng Tháp xuất sắc xếp hạng Nhất toàn đoàn

Những năm gần đây, Đất Sen hồng luôn được Tổng cục Thể dục thể thao tin tưởng chọn đăng cai các giải Đá cầu cấp toàn quốc. Năm 2020 là lần thứ 3 Giải Đá cầu vô địch cá nhân được diễn ra tại ĐT. Trước đó, quê hương Sen hồng đã từng tổ chức thành công Giải Đá cầu vô địch cá nhân toàn quốc các năm 2017 và 2019. Chia sẻ về lý do chọn ĐT là nơi tổ chức giải, ông Mạc Xuân Tùng – Trưởng Bộ môn Đá cầu, Tổng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: “Bên cạnh việc đi đầu trong phát triển phong trào đá cầu, ĐT còn là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức thành công Giải vô địch Đá cầu Thế giới (năm 2013), được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Từ đó, Tổng cục Thể dục thể thao luôn ưu tiên chọn ĐT để đăng cai 1 trong những giải Đá cầu toàn quốc. Qua các lần đăng cai giải Đá cầu toàn quốc các năm 2017, 2019 và giải năm nay, ĐT đều cho thấy sự chuyên nghiệp và chu đáo trong khâu tổ chức, qua đó tạo niềm tin, phấn khởi từ các đơn vị tham dự. Ngoài ra, trình độ chuyên môn của lực lượng trọng tài của địa phương cũng rất tốt, đáp ứng yêu cầu tại giải. Chính những yếu tố này đã góp phần làm nên Giải Đá cầu vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020 thành công...”.

Giải Đá cầu vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020 với sự tham gia tranh tài của 130 VĐV đến từ 10 đơn vị: Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và chủ nhà Đồng Tháp. Tại giải, VĐV thi đấu tranh 7 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ. Với thành tích 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, Đồng Tháp lần thứ 2 liên tiếp giành ngôi vị nhất toàn đoàn ở giải này.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn