Hấp dẫn giải bóng đá mini sân cỏ nhân tạo

Cập nhật ngày: 16/09/2015 12:24:44

Trong lần thứ 2 được tổ chức, giải vô địch bóng đá mini sân cỏ nhân tạo tỉnh đã tạo được sức hút với người hâm mộ, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn. Điều này được thể hiện rõ qua sự chuẩn bị của các đội cũng như kết quả từng trận đấu ở vòng chung kết (VCK).


Trận chung kết diễn ra kịch tính giữa MHB (trái) và Như Ý

Giải vô địch bóng đá mini sân cỏ nhân tạo tỉnh năm 2015 được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích để các đội bóng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó từng bước phát triển phong trào bóng đá địa phương. Các trận đấu của vòng loại đã mang những cái tên xứng đáng tham dự VCK gồm: Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT), Thư Phúc (Thanh Bình), Như Ý (TP.Sa Đéc) và Boom Beach (Lấp Vò) ở bảng A; Bảo hiểm Xuân Thành (BHXT), MHB, Chòm Gòn (Thanh Bình), Lai Vung nằm cùng bảng B. Tại VCK, các Câu lạc bộ được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết.

Theo ông Huỳnh Thanh Tuấn - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá tỉnh, thành viên Ban Tổ chức giải, hiện nay toàn tỉnh có trên 120 sân cỏ nhân tạo và đa số các sân đều hoạt động rất tốt, thu hút nhiều người tham gia tập luyện, đặc biệt là các ngày nghỉ. Ở giải năm nay, Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch, điều lệ sớm nên có đến 26 đội đăng ký tham dự (vòng loại) và hầu hết các đội tham dự giải đều có sự chuẩn bị chu đáo kể cả trang phục, lực lượng nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa. Hy vọng giải năm tới sẽ thu hút nhiều đội hơn và chất lượng tốt hơn.

Trong suốt 3 ngày, giải đã diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều trận thi đấu hấp dẫn và cuốn hút người xem. Các VĐV cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những đường bóng đẹp, ấn tượng. Do đây là năm thứ 2 giải được tổ chức, nên đa số các đội đều có bước chuẩn bị khá chu đáo, tương quan lực lượng các đội bóng tham dự giải khá đồng đều. Chính điều này khiến cho giải diễn ra kịch tính từ đầu đến cuối. Đơn cử như ở vòng bảng, cả 2 bảng đấu đều phải chờ đến lượt đấu cuối mới biết đội nào giành quyền đi tiếp. Ở bảng A, là cuộc cạnh tranh của Lai Vung (1 điểm) và Thư Phúc (4 điểm), còn ở bảng B là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Như Ý và Chòm Gòn để xác định đội giành vé vào bán kết. Nhờ vậy, các đội thi đấu với quyết tâm cao để tự giành “sự sống” cho mình cùng với thái độ “chơi đẹp” của những đội hết mục tiêu đã làm nên cuộc cạnh tranh công bằng và 4 đội vào vòng trong là những cái tên rất xứng đáng.

Lần lượt vượt qua các đối thủ, Như Ý và MHB là hai đội bóng góp mặt trong trận chung kết của giải. Trong hành trình đến với trận đấu cuối cùng của giải, MHB đã vượt qua nhà đương kim vô địch ĐHĐT với tỷ số thuyết phục 5-1 ở bán kết. Trong khi đó, ở bán kết Như Ý cũng đánh bại Lai Vung 3 bàn không gỡ. Việc từng cầm chân nhau 10-10 ở vòng bảng cùng tính chất quan trọng của trận chung kết khiến hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Cả hai đều chọn lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chịu khó đeo bám đối phương trong những phút đầu. Ngay sau đó, cả MHB và Như Ý bất ngờ đẩy nhanh nhịp độ và cống hiến cho khán giả cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Tỷ số là 4-4 khi trận đấu sắp trôi về cuối. Khi tất cả đang nghĩ về một kịch bản “đấu súng” để phân định thắng thua thì liên tục ở các phút 40, 41 cầu thủ Nguyễn Phước Mạnh và Nguyễn Phúc Khang ghi liền 2 bàn để giúp MHB giành chiến thắng ngoạn mục 6-4, đăng quang ngôi vô địch.

Ngoài chiếc Cúp vô địch, MHB còn thu về giải thủ môn xuất sắc dành cho Nguyễn Thanh Luân. Với 15 bàn thắng ghi được, cầu thủ Trang Hữu Tài (Lai Vung) nhận giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Đội ĐHĐT giành chiến thắng 8-2 trước Lai Vung để nhận giải ba, đồng thời “rinh” luôn giải thưởng phong cách do Ban Tổ chức bình chọn.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn