Hậu vệ Đoàn Việt Cường “tái xuất” trong màu áo DFC

Cập nhật ngày: 25/12/2019 11:36:55

Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) đang trong giai đoạn xây dựng lực lượng chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất năm 2020. Bên cạnh lực lượng từng thi đấu ở mùa trước, DFC đang tích cực thử việc nhiều cầu thủ. Đáng chú ý có hậu vệ Đoàn Việt Cường – cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Đồng Tháp và một thời vang danh cùng bóng đá nước nhà.


Đoàn Việt Cường (phải) tái xuất thi đấu tại giải bóng đá vô địch tỉnh Đồng Tháp vào tháng 11 vừa qua

DFC được xem là đội bóng có truyền thống nổi bật nhất miền Tây và là một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, bóng đá Đồng Tháp từng 2 lần giành chức vô địch Quốc gia vào các năm 1989 và 1996. Bóng đá Đất Sen hồng cũng luôn sản sinh ra những cái tên có chuyên môn nổi bật. Từ Lại Hồng Vân, Trần Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường, Trần Thanh Nhạc, tới thế hệ của Minh Nghĩa, Quang Trãi, Trung Vĩnh. Đặc biệt năm 2005, lứa cầu thủ gồm: Phan Thanh Bình, Châu Phong Hòa, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Văn Pho, Nguyễn Văn Nghĩa, Bùi Tấn Trường, Lương Văn Được Em và Đoàn Việt Cường đã làm nổi danh bóng đá Đất Sen hồng.

Trong số này, Đoàn Việt Cường là cầu thủ có nhiều tố chất để trở thành một “ngôi sao”. Được đôn lên đội 1 DFC năm 2004 khi mới 19 tuổi, chỉ 1 năm sau, hậu vệ này đã là đội trưởng của đội chủ sân Cao Lãnh. Trước đó, khi thi đấu ở các lứa U của Đồng Tháp, Việt Cường đều là người được chọn để mang chiếc băng thủ quân. Với tố chất thể lực tuyệt vời, Việt Cường có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, trung vệ hay hậu vệ bám biên. Năm 2008, Đoàn Việt Cường cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suziki Cup. Chức vô địch khiến hậu vệ gốc Tam Nông này được nhiều câu lạc bộ lớn “săn đón”.

Năm 2009, Đoàn Việt Cường đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai và 2 năm sau, hậu vệ này về khoác áo Navibank Sài Gòn. Năm 2013, Navibank Sài Gòn giải thể, Việt Cường tiếp tục chơi cho đội Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Kể từ đây, sự nghiệp của hậu vệ này bắt đầu xuống dốc bởi những lùm xùm ngoài sân cỏ. Năm 2017, Việt Cường chơi cho TP.HCM, nhưng nhanh chóng kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ này. Từ đó đến nay, Việt Cường không đầu quân cho bất kỳ đội bóng nào mà chỉ tham gia các giải phong trào. Điều đó khiến nhiều người nghĩ, Việt Cường chính thức giải nghệ.

Thế nhưng, tháng 11 vừa qua, người hâm mộ bóng đá Đất Sen hồng có dịp chứng kiến cầu thủ vang bóng một thời của tỉnh nhà chơi bóng tại giải bóng đá vô địch tỉnh. Những bước chạy dũng mãnh, từng pha cắt bóng vẫn còn độ chuẩn xác cao của Việt Cường cho thấy hậu vệ này chưa “hết thời”. Chính phong độ tốt của Việt Cường đã góp phần không nhỏ đưa đội bóng Văn phòng UBND tỉnh đoạt chức vô địch. Giờ đây, Ban Lãnh đạo DFC kỳ vọng kinh nghiệm, chuyên môn của Việt Cường sẽ dìu dắt các cầu thủ trẻ thi đấu đạt thành tích cao ở mùa giải 2020.

Chia sẻ về hậu vệ Việt Cường, ông Nguyễn Anh Tông - quyền Huấn luyện viên trưởng DFC cho biết: “Đoàn Việt Cường dù 34 tuổi nhưng chuyên môn vẫn còn rất tốt. Dù không thi đấu chuyên nghiệp từ hơn 2 năm nay, nhưng Việt Cường vẫn duy trì tập luyện và tham gia các giải phủi. Với đam mê chơi bóng, Việt Cường luôn nỗ lực tập luyện. Sau gần 3 tuần thử việc với DFC, chúng tôi quyết định ký hợp đồng với cầu thủ này. Hy vọng, Việt Cường sẽ trở thành trụ cột ở hàng thủ của đội trong mùa giải mới...”.

Chuẩn bị mùa giải mới 2020, DFC vẫn còn sự phục vụ của các cầu thủ nòng cốt ở mùa giải trước như: Quý Sửu, Văn Hậu, Trường Khang, Công Thành, Văn Hòa, Anh Khoa, Thanh Hậu, Tấn Phi, Tiến Phát, Đăng Khoa. Trong đó, Văn Hậu và Quý Sửu là những cựu binh giàu kinh nghiệm, còn lại là những nhân tố trẻ. Nay có sự góp mặt của Việt Cường, DFC hứa hẹn có lực lượng đảm bảo chuyên môn, sức trẻ lẫn kinh nghiệm để chinh chiến mùa bóng mới.

Dự kiến, DFC sẽ gọi một vài cái tên nổi bật của lứa U21, đồng thời mang về vài cầu thủ chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu chinh chiến mùa bóng mới. Tuy nhiên, với sự góp mặt của Việt Cường đã mang đến những tín hiệu tích cực trong các buổi tập, kích thích tinh thần hăng say của cầu thủ. Cầu thủ Nguyễn Công Thành cho biết: “Sau mùa giải 2019 thi đấu chưa đáp ứng kỳ vọng, cả đội đang hướng đến mùa giải mới với quyết tâm cao. Chúng tôi đang tích cực tập luyện và sự có mặt của anh Cường đã giúp các cầu thủ trẻ có nhiều động lực để phấn đấu. Về chuyên môn, bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng bởi anh Cường vẫn rất chuyên nghiệp và thể hiện được phong độ của cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao”.

Hiện tại, Đoàn Việt Cường chỉ mong muốn cống hiến hết sức cho bóng đá tỉnh nhà và sống cùng đam mê với trái bóng tròn. “Bóng đá vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tôi rất biết ơn vì đội bóng quê hương vẫn tin tưởng và trao cho tôi cơ hội. Bản thân tôi sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình để giúp đội bóng có được thành tích tốt ở mùa giải năm 2020” - Đoàn Việt Cường cho hay.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn