Hiệu ứng domino nếu Modric rời Tottenham

Cập nhật ngày: 09/07/2012 13:57:20

Nhìn vào những diễn biến của thị trường chuyển nhượng trong mùa hè năm nay có thể nhận thấy rằng thương vụ Luka Modric chính là chìa khóa mở ra hàng loạt vụ giao dịch, trong đó có cả thương vụ Robin van Persie.

Mùa hè năm ngoái, Tottenham đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá lên tới 40 triệu bảng của Chelsea dành cho Luka Modric. Tuy nhiên trong mùa hè này, sự trở lại cuộc đua giành chữ ký của The Blues với một loạt ông lớn, trong đó tiêu biểu là Manchester United và Real Madrid tạo nên một thương vụ làm hao tổn không biết bao nhiêu giấy mực. Hơn nữa, vị thế của Spurs nay đã khác khi họ không đảm bảo được một suất dự Champions League ở mùa giải vừa qua.


Thương vụ Modric sẽ là chìa khóa mở ra một mùa hè sôi động trên TTCN

Thương vụ Luka Modric không chỉ hứa hẹn là một quả bom tấn trên thị trường chuyển nhượng mà còn kích hoạt một loạt giao dịch khác trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Dù cho tiền vệ người Croatia đến bất cứ đội bóng nào thì đổi lại, Tottenham cũng thu về một khoản tiền chuyển nhượng không nhỏ và bắt đầu lao vào thị trường chuyển nhượng để củng cố đội hình. Gần như chắc chắn Spurs sẽ chi ra 15 triệu euro để mua đứt tiền đạo Adebayor từ Manchester City.

Trong khi đó The Citizens nếu bán được tiền đạo người Togo sẽ không phải lo ngại bị phạt vì luật công bằng tài chính mà UEFA đã đưa ra qua đó đẩy mạnh thương vụ Robin van Persie, người tuyên bố sẽ ra đi trong mùa hè này. Các nhà ĐKVĐ Premier League không muốn bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ vua phá lưới mùa giải vừa qua khi Arsenal vừa tuyên bố sẵn sàng bán Persie với giá 30 triệu bảng, một mức giá vẫn được xem là quá đắt đối vơi một cầu thủ đã 29 tuổi.

Juventus là một cái tên khác cũng rất muốn sở hữu tiền đạo người Hà Lan, song Persie đã từng thổ lộ rằng anh sẵn sàng chuyển đến Etihad nếu như đạt được thỏa thuận. Đó sẽ là hi vọng để Roberto Mancini không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League mà còn chinh phục cả Champions League, đáp ứng tham vọng với hàng núi tiền đã chi vào thị trường chuyển nhượng của các ông chủ Ả-rập.

Ngoài ra The Citizens hoàn toàn có thể yêu cầu Arsenal phải giảm giá bán Persie bởi vì thực ra hợp đồng giữa tiền đạo người Hà Lan và đội chủ sân Emirates chỉ còn đúng một mùa giải nữa là kết thúc. Dẫu vẫn bày tỏ tình cảm dành cho “pháo thủ” song Persie khẳng định rằng anh sẽ ra đi cũng như chỉ trích sự thiếu tham vọng của đội bóng. Ở một chiều hướng khác, Tottenham cũng sẽ lao vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Joao Moutinho cùng Manchester United nhằm thay thế cho Luka Modric.

Bên cạnh những vụ chuyển nhượng làm “xương sống” cho hiệu ứng domino nói trên, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thương vụ khác được thực hiện vì bị ảnh hưởng không nhiều thì ít từ các vụ chuyển nhượng nói trên. Một mùa hè sôi động sẽ chỉ bắt đầu nếu như thương vụ Luka Modric thành công.

ĐH (Theo Ngọc Trung-dantri)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn