Lê Thị Tú Trinh - Tương lai của Cầu mây Việt Nam

Cập nhật ngày: 24/12/2020 06:13:07

ĐTO - Năm 2017, khi tròn 16 tuổi và mới tập luyện, thi đấu Bộ môn Cầu mây được hơn 1 năm, vận động viên (VĐV) Lê Thị Tú Trinh (sinh năm 2002) của Cầu mây Đồng Tháp (ĐT) được gọi vào Đội tuyển trẻ Cầu mây Quốc gia. Đến cuối tháng 5/2020, Tú Trinh vinh dự được Tổng Cục Thể dục thể thao triệu tập lên Đội tuyển Cầu mây Việt Nam khi vừa bước sang tuổi 18. Những kết quả này là minh chứng rõ nét nhất cho thấy tố chất và sự phát triển vượt bậc về chuyên môn của chân cầu nữ quê xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười.


Từ khi được tuyển vào Đội Cầu mây Đồng Tháp, Tú Trinh luôn nỗ lực tập luyện và không ngừng tiến bộ

Vận động viên trẻ tài năng

Tú Trinh “bén duyên” với môn cầu mây khi mới 13 tuổi và trong một dịp cũng rất tình cờ. “Khi em đang dự tiệc cưới ở quê thì gặp Huấn luyện viên (HLV) Phan Minh Triết - Bộ môn Cầu mây ĐT. Thầy Triết hỏi em có muốn tham gia tập luyện cầu mây không, vì thầy thấy em có thể hình tốt, phù hợp với bộ môn này. Ban đầu nghe qua, em cũng khá bất ngờ, nhưng vì yêu thích thể thao nên em đã đồng ý. Sau đó, em xin phép gia đình để được lên tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh vào đầu năm 2015” – Tú Trinh tâm sự.

Theo HLV Phan Minh Triết – Bộ môn Cầu mây ĐT, trong lần đầu gặp Tú Trinh, chúng tôi đặc biệt ấn tượng bởi em có thể hình tốt. Mới 13 tuổi mà Trinh đã cao hơn 1m60, sải chân dài, thân người thon gọn, rất phù hợp với môn cầu mây. Khi thực hiện một số bài “test” nhanh, Tú Trinh cho thấy sự ứng biến tốt, nhanh nhẹn... Từ đó, Bộ môn quyết định tuyển em vào Đội năng khiếu Cầu mây Đồng Tháp để tiếp tục đào tạo...

Do cầu mây là bộ môn mới được đào tạo của tỉnh, nên hầu hết VĐV đều bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu tập luyện, Tú Trinh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nhờ sự tận tình chỉ dạy của Ban Huấn luyện (BHL) Cầu mây ĐT, cùng với sự nỗ lực, khổ luyện, Tú Trinh đã không ngừng tiến bộ. Không chỉ có thể hình tốt, trong quá trình huấn luyện, Tú Trinh còn bộc lộ khả năng phát cầu tốt. Nhận thấy điểm mạnh này, BHL Cầu mây Đồng Tháp đã có các bài tập đặc thù, đồng thời sắp xếp thời gian huấn luyện riêng. Nhờ đó, qua từng năm, từng giải đấu, chân cầu sinh năm 2002 thi đấu ngày càng hay, đặc biệt sở hữu những cú phát cầu uy lực là “vũ khí” lợi hại nhất của Tú Trinh. HLV Phan Minh Triết cho biết: “Trong nội dung đội tuyển 3 nữ, vị trí phát cầu nằm ở giữa sân, nhờ thể hình tốt cộng thêm năng khiếu bẩm sinh, nên Tú Trinh thực hiện rất tốt các pha phát cầu. Đặc biệt, Trinh thuận chân trái nên quỹ đạo của quả cầu cũng làm khó cho đối phương hơn. Từ đó, BHL đã định hướng nội dung cũng như vị trí sở trường cho Tú Trinh và em ngày càng phát triển tốt...”.

Chính sự xuất sắc của VĐV Tú Trinh góp phần không nhỏ giúp các nội dung thế mạnh của Cầu mây ĐT như: đội tuyển đôi nữ, đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 4 nữ đạt nhiều thành tích tại các giải Quốc gia từ năm 2017 đến nay. Năm 2017, trong lần đầu tiên thi đấu Giải vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc năm 2017 tại Bắc Giang, Tú Trinh đã cùng đồng đội đạt 1 HCB và 1 HCĐ. Năm 2018, Tú Trinh thi đấu nổi bật ở nội dung đội tuyển 3 nữ và đội tuyển 4 nữ, qua đó góp công giúp Cầu mây Đồng Tháp giành 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ tại các Giải vô địch các Câu lạc bộ Cầu mây toàn quốc, Giải vô địch Cầu mây trẻ tại Đồng Nai, Giải vô địch các đội tuyển xuất sắc toàn quốc và Đại hội Thể thao toàn quốc. Năm 2019 và 2020, Tú Trinh tiếp tục thể hiện phong độ cao, đặc biệt là khi thi đấu nội dung sở trường đội tuyển 3 nữ. Nổi bật nhất là thành tích HCV tại Giải vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc năm 2019 (tại Đồng Tháp) và năm 2020 (ở Đồng Nai).


Trong thi đấu, Tú Trinh (số 8) sở hữu những pha phát cầu uy lực, hiệu quả

Tương lai của Cầu mây Quốc gia

Với phong độ ấn tượng của mình, Tú Trinh không chỉ góp công giúp Đội Cầu mây ĐT có được những giải đấu thành công, mà còn giúp cá nhân VĐV này vinh dự được gọi vào Đội tuyển Cầu mây Quốc gia vào tháng 5/2020. HLV Trần Thi Vui – Đội tuyển cầu mây Việt Nam cho biết: “Tú Trinh có thể hình tốt, sải chân dài, nhanh nhẹn, lực phát cầu mạnh,... đây là những tố chất rất quan trọng cho môn Cầu mây. Ngoài ra, từ khi ở Đội trẻ Cầu mây Quốc gia, Tú Trinh đã có chuyên môn tốt, tiến bộ nhanh và thi đấu rất thành công tại các giải trẻ, giải câu lạc bộ và giải vô địch toàn quốc. Đặc biệt, Trinh còn thi đấu rất hay ở vị trí phát cầu ở nội dung đội tuyển 3 nữ. Trong mỗi trận đấu, Tú Trinh đều thể hiện được tinh thần quyết tâm cao, sức mạnh trong mỗi pha cầu,... Đó chính là những lý do mà BHL Đội tuyển Câu mây Việt Nam quyết định gọi em lên tuyển để tiếp tục đào tạo chuyên sâu”.

Ở môi trường mới, được tiếp cận với đội ngũ BHL có chuyên môn cao, đồng thời tập luyện cùng các VĐV kỳ cựu giàu kinh nghiệm giúp Tú Trinh học hỏi được nhiều. Bản thân em cũng nỗ lực từng ngày để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn từ giáo án BHL đề ra. Ngoài thời gian tập với BHL, Tú Trinh thường đến sân tập sớm hơn chừng 30 phút để tự tập luyện, nhất là cải thiện những điểm còn hạn chế. Với sự cầu thị, tinh thần tập luyện cần cù, Tú Trinh đã có những bước tiến nhanh về chuyên môn. VĐV Tú Trinh chia sẻ: “Qua gần 7 tháng tập luyện ở Đội tuyển Quốc gia, em thấy mình có những tiến bộ về chuyên môn cũng như kỹ thuật. Cộng thêm các giải tập huấn và thi đấu cùng Đội tuyển Cầu mây ĐT giúp em thấy rõ hơn những điểm yếu để cố gắng cải thiện”.

Đầu tháng 12 vừa qua, Tú Trinh đã cùng các đồng đội Cầu mây ĐT tham dự Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 tại Vĩnh Long. Được xếp thi đấu ở nội dung sở trường đội tuyển 3 nữ, Tú Trinh đã thể hiện phong độ tuyệt vời mà điểm nhấn chính là các pha phát cầu từ giữa sân đầy uy lực, chuẩn xác. Những hiệu quả từ các tình huống phát cầu là tiền đề giúp đội tuyển 3 nữ Cầu mây ĐT vượt qua các đối thủ mạnh và giành chiếc HCV. Thành tích này góp công lớn giúp Cầu mây ĐT có được 3 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ, xếp thứ 3/14 đội tham dự ở giải này.

Theo BHL Đội tuyển Cầu mây Việt Nam, bên cạnh chuyên môn tốt, Tú Trinh vẫn còn điểm hạn chế về khả năng linh hoạt với các tình huống trong mỗi trận đấu và thiếu thể lực, nên chưa thể phát huy hết tiềm năng của mình. “Xét về tuổi đời, Tú Trinh còn rất trẻ lại có trình độ chuyên môn tốt nên tương lai sẽ còn phát triển nhiều. Còn những điểm hạn chế của em thì không phải là những vấn đề lớn, bởi vì em còn nhiều thời gian và cần được tạo điều kiện thi đấu cọ xát nhiều hơn để tiến bộ. Bên cạnh đó, bản thân em phải biết nỗ lực, khổ luyện nhiều ở đội tuyển. Nếu tận dụng tốt cơ hội và cần cù, chịu khó, Tú Trinh hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội thi đấu ở SEA Games 2021 tại Việt Nam và ASIAD năm 2022 tại Trung Quốc...” – HLV Trần Thị Vui, Đội tuyển Cầu mây Việt Nam nhấn mạnh.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn