Tân Hồng: Hiệu quả từ các lớp năng khiếu bóng đá hè

Cập nhật ngày: 18/07/2018 09:08:18

ĐTO - Gần đây, phong trào bóng đá học đường của huyện Tân Hồng có bước khởi sắc với nhiều thành tích cao ở các giải cấp tỉnh. Mới đây, đội bóng “nhí” vùng biên giới vừa đoạt ngôi Á quân Giải bóng đá U13 tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Những thành công mà Tân Hồng đạt được có đóng góp không nhỏ từ những lớp năng khiếu bóng đá hè mà huyện duy trì tổ chức nhiều năm qua.


Học viên lớp năng khiếu bóng đá hè thực hành các bài tập rê dắt và sút bóng

Tân Hồng là một trong những địa phương mạnh về phong trào bóng đá. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng tình yêu bóng đá của người dân, đặc biệt là các em nhỏ của huyện biên giới này luôn mãnh liệt. Có mặt tại sân bóng mini cỏ nhân tạo nằm liền kề sân vận động huyện (khóm 1, thị trấn Sa Rài), chúng tôi mới cảm nhận được không khí tập luyện hăng say, vui nhộn của lớp năng khiếu bóng đá hè do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh (VH-TT&TT) huyện tổ chức. Các lớp này diễn ra vào dịp hè và liên tục gần chục năm nay.

Ông Lâm Thành Được - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Hồng cho biết: “Vào trung tuần tháng 5 hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch mở lớp năng khiếu bóng đá hè cho các em, nhằm tạo sân chơi, vận động, vui khỏe... Các lớp này diễn ra từ ngày 1/6 - 15/8 hàng năm. Để thu hút các em tham gia, chúng tôi chủ động thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh huyện và gửi thông báo về các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn. Khi mở lớp, Trung tâm VH-TT&TT phân công viên chức phụ trách giảng dạy miễn phí cho các em, đồng thời trang bị bóng và dụng cụ tập luyện”.

Nhà ở trung tâm thị trấn Sa Rài nên em Nguyễn Đăng Khoa (SN 2010) được cha mẹ đăng ký học lớp năng khiếu bóng đá hè. Đăng Khoa chia sẻ: “Em rất thích đá bóng nên dịp hè này em đã xin gia đình cho đi học. Học ở đây có nhiều bạn nên em cảm thấy rất vui. Ở lớp học này, các thầy chỉ dạy rất tận tình, được thi đấu mỗi ngày nên tạo cho em cảm giác thích thú”.

Còn em Tưởng Hoàng Thông (SN 2005) ở xã Tân Hộ Cơ thì vui mừng vì mình đã tiến bộ nhiều hơn khi được các thầy tận tình chỉ dạy. “Nhờ các huấn luyện viên (HLV) chỉ dạy tận tình mà em cảm thấy tự tin hơn với môn thể thao mà mình yêu thích”.

Theo HLV Nguyễn Nhựt Thanh - người phụ trách giảng dạy lớp, dịp hè năm nay có gần 60 em đăng ký tham gia. Lớp học được chia thành 2 nhóm: nhóm tuổi từ 7 - 10 và từ 11 - 13. Cái khó của lớp học năng khiếu này là trẻ ở nhiều lứa tuổi, thể trạng, trình độ cũng như kỹ năng khác nhau nên rất khó trong việc tổ chức giảng dạy. HLV phải tổ chức phân từng nhóm để có phương pháp huấn luyện hợp lý. Theo đó, các nhóm nhỏ tuổi nhất (từ 7 - 10 tuổi) chủ yếu được cho làm quen với bóng và xem đá bóng như một trò chơi. Với nhóm những em có kỹ thuật cơ bản (11 - 13 tuổi), khi tham gia sẽ được dạy thêm các kỹ năng rê dắt bóng, chuyền bóng hay sút bóng, thậm chí HLV còn dạy các em chiến thuật và cách thi đấu...”.

Nhiều phụ huynh vui mừng khi nhận thấy con em mình có sức khỏe tốt, dạn dĩ hơn nhờ tham gia lớp bóng đá hè. Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu, HLV cũng thường xuyên giúp các em trau dồi kỹ năng sống, biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ các bạn để cùng nhau tiến bộ. Nhờ đó, lớp học nhận được sự đồng tình của hầu hết phụ huynh. Chị Trần Thị Thu Hồng (SN 1983, ngụ ấp 2, xã Tân Thành B) cho biết: “Dịp hè, tôi nghĩ các cháu cần được vui chơi, giải trí và được rèn luyện sức khỏe. Con tôi rất mê bóng đá nên gia đình cho bé theo học. Thấy các cháu tập hăng say, vui nhộn và có sức khỏe tốt nên tôi phấn khởi lắm”.

Nhờ duy trì các lớp học này mà phong trào bóng đá học đường của huyện Tân Hồng được duy trì và phát triển. Theo Trung tâm VH-TT&TT huyện, từ năm 2009 đến nay, Tân Hồng luôn góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất tỉnh tại các giải bóng đá U13. Trong đó, U13 Tân Hồng vô địch các năm 2009 và 2014; hạng nhì năm 2018; hạng 3 năm 2017; các năm từ 2010 - 2013 đều góp mặt ở bán kết. Đặc biệt, Tân Hồng ghi dấu ấn lớn tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp năm 2014 khi vô địch môn bóng đá ở 2 cấp Tiểu học và THCS.

Dù chỉ là các lớp năng khiếu hè nhưng chính nơi đây cũng đã cho ra lò nhiều cầu thủ tài năng tham gia thi đấu cho các đội U và đội tuyển bóng đá tỉnh nhà. Những cái tên như: tiền vệ Đặng Văn Danh (Câu lạc bộ Đồng Tháp), tiền vệ Huỳnh Văn Tiến (U19) hay tiền đạo Nguyễn Vũ Linh (U17)... đều xuất thân từ các lớp năng khiếu hè mà huyện Tân Hồng tổ chức.

Với những thành công từ lớp năng khiếu bóng đá hè mang lại, tin rằng phong trào bóng đá học đường của huyện Tân Hồng sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn