Tiềm năng của môn bi sắt

Cập nhật ngày: 22/08/2018 14:21:09

ĐTO - Thành tích Nhất toàn đoàn Giải Petanque (bi sắt) vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia năm 2018 vừa qua cho thấy, bi sắt Đồng Tháp (ĐT) đang sở hữu lứa vận động viên (VĐV) trẻ đầy triển vọng.

Nhóm vận động viên trẻ của bi sắt Đồng Tháp được đánh giá đầy tiềm năng

Bi sắt ĐT hiện là một trong những địa phương đứng đầu cả nước khi sở hữu bộ ba tuyển thủ Quốc gia: Cẩm Duyên, Thúy Kiều và Nguyễn Thị Thi. Đây là những gương mặt xuất sắc mang nhiều thành tích cho ĐT trong những năm qua. Giới chuyên môn còn đánh giá ĐT mạnh nhất cả nước ở nhóm nữ của môn này. Không chỉ mạnh ở nhóm tuyển, lứa trẻ và năng khiếu của bi sắt Đất Sen hồng cũng cho thấy tiềm năng ở các VĐV nữ. Điều này được minh chứng bởi thành tích 5 HCV mà các tay bi nữ mang về cho ĐT ở Giải Petanque vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia năm 2018 vào cuối tháng 7 vừa qua.

Ở nhóm năng khiếu, VĐV Trương Thị Yến Linh (SN 2005) thi đấu nổi bật nhất ở giải. Chỉ tham gia tập luyện ở tuyến trẻ hơn 1 năm, Yến Linh được Ban huấn luyện (BHL) bố trí cho thi đấu nội dung đơn nữ và đôi nữ nhóm tuổi 11-16 nhằm giúp em làm quen dần với các giải đấu cấp Quốc gia. Nhưng, trong lần đầu tiên “xung trận”, tay bi 13 tuổi này đã có màn trình diễn rất thuyết phục. Với khả năng bo bi tốt và ổn định, Yến Linh thi đấu rất hay ở nội dung đơn nữ để rồi đoạt chiếc HCV trong sự ngỡ ngàng của các đối thủ, lẫn đội nhà. Không dừng lại ở đó, Yến Linh còn kết hợp ăn ý cùng Phan Thị Cẩm Tú (SN 2005) thi đấu nội dung đôi nữ và tiếp tục giành thành tích cao nhất.

Theo Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Đăng Quang – phụ trách nhóm năng khiếu của bi sắt ĐT, Yến Linh và Cẩm Tú dù chỉ mới tập 1 năm, nhưng tiến bộ nhiều và thể hiện tố chất của VĐV giỏi. Nếu biết phấn đấu và nỗ lực tập luyện, 2 em có khả năng tiến xa trong tương lai.

Trong khi đó, ở nhóm trẻ, Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2002) cũng làm hài lòng BHL với 1 HCV. Kim Ngân được BHL đánh giá rất cao về chuyên môn. Năm 2017, mới 15 tuổi nhưng Kim Ngân đã được đôn lên thi đấu nhóm tuổi 17-20 và xuất sắc có được 1 HCV nội dung đôi nữ khi thi đấu cùng Cao Thanh Lan Anh (SN 1997). Ở giải năm nay, Kim Ngân tiếp tục tham dự nhóm 17-20 tuổi và đoạt luôn HCV nội dung bắn bi kỹ thuật nữ. Đây là HCV thứ 2 liên tiếp mà Ngân giành được ở giải trẻ khi mới bước sang tuổi 16 – một thành tích không nhiều VĐV cùng độ tuổi làm được.

Chiếc HCV còn lại của ĐT là nội dung bộ ba nữ: Nguyễn Thị Giàu – Bùi Thị Mộng Duyên – Nguyễn Thị Thúy Duy (cùng SN 2001) tạo ấn tượng trong lần đầu tiên thi đấu nhóm tuổi 17-20. Ở trận chung kết gặp các bi thủ dày dặn kinh nghiệm của TP.Hồ Chí Minh, bộ ba này thể hiện bản lĩnh và tâm lý thi đấu tốt khi liên tục dẫn điểm. Cuối cùng, các cô gái ĐT cũng có được trận thắng kịch tính với tỷ số 13-10. Thành tích này nằm ngoài mong đợi của BHL, nhưng phần nào ghi nhận trình độ chuyên môn cũng như bước tiến của các em trong thời gian qua.

Sự tiến bộ của các tay bi trẻ khiến BHL cảm thấy vui mừng và hướng đến mục tiêu cao ở Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm nay. Theo HLV Ngô Văn Thìn – Trưởng Bộ môn Bi sắt ĐT, Thúy Kiều, Cẩm Duyên, Nguyễn Thị Thi hay Nguyễn Văn Hoàng là những gương mặt được bộ môn kỳ vọng mang HCV về cho bi sắt ĐT. Tuy nhiên, ngoài 4 gương mặt trên, những VĐV trẻ cũng dự báo sẽ tạo nên bất ngờ.

“Kim Ngân thi đấu rất tốt ở nội dung bắn bi kỹ thuật nữ. Hiện nay, trình độ của Ngân cũng nằm trong tốp đầu cả nước ở nội dung này. Do đó, nếu thi đấu tốt, Kim Ngân hoàn toàn có thể có huy chương. Trong khi đó, Giàu – Duy – Mộng Duyên cũng có khả năng tiến sâu ở nội dung bộ ba nữ. Tuy nhiên, để có được thành tích tốt nhất, từ nay đến ngày khởi tranh Đại hội, các em cần nỗ lực hết mình trong tập luyện và rèn luyện để khắc phục những điểm yếu của bản thân... Nếu làm được, các em sẽ là thế hệ tiếp nối đàn chị trong tương lai” – HLV Ngô Văn Thìn cho biết.

Giải bi sắt chào mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, TP.Sa Đéc vừa tổ chức Giải bi sắt (Petanque) năm 2018.

Giải đấu thu hút gần 70 bi thủ thuộc 9 đội đến từ các xã, phường trên địa bàn TP.Sa Đéc. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: bộ ba nam, bộ ba nữ, bộ ba 2 nam 1 nữ và bộ ba 2 nữ 1 nam theo thể thức loại trực tiếp một lần thua để tính điểm.

Trong 2 ngày thi đấu sôi nổi, giải đã đem đến cho người xem những trận thi tài hấp dẫn. Kết quả, đơn vị xã Tân Quy Tây xuất sắc giành giải Nhất ở 2 nội dung bộ ba nam và bộ ba 2 nam 1 nữ; giải Nhất nội dung bộ ba nữ thuộc về phường 1 và giải Nhất nội dung thi đấu 2 nữ 1 nam thuộc về phường An Hòa.

Giải được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, chọn ra các vận động viên có tiềm năng vào đội tuyển bi sắt của thành phố tham gia các giải đấu, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

Đông Xuân

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn